AU lên án sự can thiệp vào Bờ Biển Ngà
Ngày 5/4, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Teodoro Obiang Nguema tuyên bố rằng, công việc nội bộ của châu Phi phải do chính châu Phi giải quyết.
Ông lên án sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Bờ Biển Ngà và Libya.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đã đề nghị xem xét lại lý do lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) can dự vào các cuộc giao tranh ở Bờ Biển Ngà. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng này cần thực hiện một nhiệm vụ đòi hỏi tính trung lập và không thiên vị.
Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra chỉ dẫn khẩn cấp về tình hình Bờ Biển Ngà, song cho đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm rõ ràng nào.
![]() |
|
Đội quân của ông Alassane Outtara trước khách sạn Golf ở Abidjan (Ảnh:AFP) |
Theo ông Lavrov, hiện tình hình Bờ Biển Ngà chẳng những không được cải thiện, mà đang xấu đi. Nga kêu gọi tất cả các bên liên quan cuộc xung đột tại quốc gia Tây Phi này đảm bảo rằng dân thường sẽ không trở thành nạn nhân của những cuộc chiến thù địch.
Ông Lavrov hy vọng: “Tình hình tại Bờ Biển Ngà sẽ được giải quyết thông qua các giải pháp chính trị bởi vì những gì đang diễn ra hiện nay đang gây ra hậu quả rất tiêu cực. Điều này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian dài nếu như việc sử dụng vũ lực vẫn tiếp tục”
Trong khi đó, tại Abidjan, người phát ngôn của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo tuyên bố ông Gbagbo "bất ngờ khi Pháp trực tiếp tấn công Bờ Biển Ngà, trong khi ông chưa bao giờ khép lại cánh cửa đàm phán". Ông Gơbabô cũng đã đề nghị phái bộ LHQ tại Bờ Biển Ngà ra lệnh ngừng bắn.
Trong khi đó, Đại tướng Philippe Mangou, Tham mưu trưởng quân đội trung thành với ông Gbagbo, cho biết lực lượng trung thành với ông Gbagbo đã ngừng giao tranh với lực lượng của Tổng thống đắc cử Alassane Outtara, trong khi lực lượng của ông Alassane Outtara đã nắm quyền kiểm soát dinh Tổng thống tại Abidjan, nơi ông Gbagbo và gia đình cùng các thành viên nội các đang có mặt trong đó.
Trước đó, ngày 4/4, trực thăng chiến đấu của Pháp và của LHQ đã tấn công doanh trại quân đội lớn nhất ở Abidjan do lực lượng của ông Gbagbo kiểm soát. Lực lượng của ông Alassane Outtara cũng đã tấn công đài truyền hình, dinh Tổng thống và tư dinh của ông Gbagbo nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ quốc gia Tây Phi này.
Tính đến nay, hàng trăm người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Bờ Biển Ngà kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi tháng 11/2010/.
