AU phản đối hành động cứng rắn chống Mugabe
Ngày 10/12, Liên minh châu Phi (AU) đã tuyên bố phản đối hành động cứng rắn chống lại Zimbabwe và cho rằng chỉ có đối thoại mới giải quyết được cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện nay.
Tổng thống Mỹ Bush cùng với một số nhà lãnh đạo phương Tây khác đã kêu gọi Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ chức. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết các nước trong khu vực, đặc biệt là Nam Phi cần hành động nhiều hơn để buộc ông Mugabe phải ra đi.
Tuy nhiên Liên minh châu Phi khẳng định rõ ràng rằng tổ chức này không ủng hộ các hành động cứng rắn hơn. Chỉ có đối thoại giữa các đảng phái tại Zimbabwe, và sự ủng hộ của AU và các nước trong khu vực mới có thể khôi phục hoà bình và ổn định tại đất nước này. Việc gửi thêm lực lượng gìn giữ hoà bình hay phế truất ông Mugabe bằng vũ lực đều không phải là sự lựa chọn.
Chính phủ Zimbabwe cho biết nước này đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc để giải quyết với các mối đe doạ.
Ông Mugabe và lãnh đạo phe đối lập Morgan Tsvangirai đã đạt được thoả thuận chia sẻ quyền lực vào tháng 9 vừa qua dưới sự trung gian của cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki. Tuy nhiên, họ bế tắc trong việc làm thế nào để thực thi thoả thuận này./.