Australia bỏ lệnh trừng phạt Myanmar
Tuyên bố của Ngoại trưởng Australia được đưa ra sau chuyến thăm 2 ngày tới Myanmar
- Myanmar: Bà San Suu Kyi đã tuyên thệ tại Quốc hội
- TTK LHQ thăm Myanmar để giám sát quá trình cải tổ
- EU tiếp tục cấm vận vũ khí với Myanmar
Australia sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính và đi lại đối với Myanmar, tuyên bố của Ngoại trưởng Australia Bob Carr ngày 8/6. Tuyên bố này sẽ được thực hiện trong vài tuần tới.
Thông báo này được đưa ra sau chuyến thăm của ông Carr tới Myanmar trong 2 ngày 5, 6/6. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông đã gặp Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo đảng đối lập Aung San Suu Kyi.
![]() |
| Ngoại trưởng Bob Carr phát biểu tại cuộc gặp lãnh đạo đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ở Yangon (Ảnh: AFP) |
Cùng với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tài chính và đi lại, Australia sẽ tăng gấp đôi viện trợ cho Myanmar lên 100 triệu AUD/năm (98,5 triệu USD) vào trước năm 2015. Tuy nhiên, lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar sẽ vẫn được giữ nguyên.
Theo BBC, Australia là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai của Myanmar.
Trong một tuyên bố khác, ông Carr cho biết, Australia cũng sẽ hỗ trợ Myanmar phát triển kinh tế và xã hội.
Viện trợ nước ngoài cho nước này sẽ tăng 30% lên 63,8 triệu AUD vào năm tới. Điều này sẽ giúp người dân Myanmar tiếp cận được giáo dục và chăm sóc y tế.
Australia đã cùng với Liên minh châu Âu và Mỹ thực hiện các bước nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt Myanmar.
Hồi tháng 4, EU chính thức đồng ý ngưng hầu hết các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar trong một năm nhưng vẫn giữ lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này./.
