Australia cảnh báo nguy cơ khủng bố tại Philippines

Cơ quan an ninh Australia hôm 2/11 vừa đưa ra cảnh báo về một âm mưu khủng bố có thể xảy ra ở thủ đô Manila của Philippines.

Lời cảnh báo này được đưa ra nhằm khuyến cáo những công dân Australia không nên du lịch tới Philippines trong thời điểm hiện nay.

Cơ quan an ninh Australia khẳng định có những bằng chứng chính xác cho thấy các nguy cơ khủng bố đang gia tăng ở Manila, đặc biệt là những khu vực tập trung nhiều người nước ngoài.

Báo cáo của cơ quan này cũng cho biết nguy cơ bắt cóc khách du lịch nước ngoài gia tăng các hòn đảo phía Nam của Philippines, trong đó có Mindanao và Zamboanga. Báo cáo đã dẫn chứng về một số vụ bắt cóc thời gian gần đây, trong đó có một du khách của Nhật Bản và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên