Australia cấp phép sử dụng vaccine của AstraZeneca làm liều tăng cường

VOV.VN - Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) ngày 9/2 cho biết đã tạm thời chấp thuận vaccine Covid-19 AstraZeneca để tiêm mũi thứ ba hay còn gọi là mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Australia đã quyết định cấp phép tạm thời việc sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZeneca làm liều tăng cường, bổ sung thêm lựa chọn cho những người không phù hợp với loại vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA.

Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia (TGA) ngày 9/2 cho biết, cơ quan này tạm thời chấp thuận vaccine Covid-19 AstraZeneca để tiêm mũi thứ ba hay còn gọi là mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Trong thông báo của TGA, cơ quan này khuyến cáo hai loại vaccine sử dụng công nghệ mRNA của Pfizer và Moderna được ưu tiên sử dụng làm liều tăng cường tại Australia, tuy nhiên những người trưởng thành vẫn có thể lựa chọn vaccine của AstraZeneca cho mũi tăng cường nhưng cần tư vấn của chuyên gia y tế.

Với quyết định mới của cơ quan quản lý dược phẩm, đến nay Australia đã cấp phép sử dụng 3 loại vaccine để tiêm mũi tăng cường cho người đủ 18 tuổi gồm vaccine của Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Trong đó riêng vaccine của Pfizer được chấp thuận sử dụng cho nhóm tuổi từ 16 trở lên.

Việc chấp thuận sử dụng vaccine AstraZeneca để tiêm tăng cường được cho là sẽ tạo thêm cơ hội lựa chọn cho những người không phù hợp với hai loại vaccine mRNA do yếu tố cơ địa, đồng thời gia tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn đang khiến hàng chục nghìn người mắc bệnh mỗi ngày tại Australia.

Australia hiện không yêu cầu bắt buộc người dân phải mũi tiêm vaccine ngừa Covid-19 thứ ba, nhưng giới chuyên gia y tế cho rằng, việc tiêm liều tăng cường là rất cần thiết để duy trì khả năng miễn dịch của cơ thể, nhất là trong bối cảnh lan rộng của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.

Tính đến hôm qua, gần 94% người dân trên 16 tuổi tại Australia đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó gần 9,4 triệu người đã tiêm mũi tăng cường. Mặc dù đã trải qua thời điểm đỉnh dịch, nhưng Australia vẫn ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức cao, với hơn 31.000 trường hợp mới được ghi nhận vào ngày 9/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tiếp nhận lô vaccine Novavax đầu tiên
Australia tiếp nhận lô vaccine Novavax đầu tiên

VOV.VN - Đêm qua (7/2), lô vaccine ngừa Covid-19 Novavax đầu tiên đã được chuyển đến Australia. Đây là loại vaccine sử dụng công nghệ khác so với vaccine Pfizer, Moderna hay AstraZeneca nên sẽ cung cấp thêm sự lựa chọn cho người dân Australia.

Australia tiếp nhận lô vaccine Novavax đầu tiên

Australia tiếp nhận lô vaccine Novavax đầu tiên

VOV.VN - Đêm qua (7/2), lô vaccine ngừa Covid-19 Novavax đầu tiên đã được chuyển đến Australia. Đây là loại vaccine sử dụng công nghệ khác so với vaccine Pfizer, Moderna hay AstraZeneca nên sẽ cung cấp thêm sự lựa chọn cho người dân Australia.

Australia mở cửa biên giới quốc tế từ ngày 21/2 tới
Australia mở cửa biên giới quốc tế từ ngày 21/2 tới

VOV.VN - Australia sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới khi vừa vừa quyết định mở cửa biên giới quốc tế vào ngày 21/2 tới.

Australia mở cửa biên giới quốc tế từ ngày 21/2 tới

Australia mở cửa biên giới quốc tế từ ngày 21/2 tới

VOV.VN - Australia sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới khi vừa vừa quyết định mở cửa biên giới quốc tế vào ngày 21/2 tới.

Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia
Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Nhờ có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và gần 50% người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường nên số trường hợp phải điều trị tích cực và tử vong do Covid-19 ở Australia đã giảm đáng kể.

Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia

Mũi tăng cường giúp giảm đáng kể số ca tử vong do Covid-19 tại Australia

VOV.VN - Nhờ có tỷ lệ bao phủ vaccine cao và gần 50% người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường nên số trường hợp phải điều trị tích cực và tử vong do Covid-19 ở Australia đã giảm đáng kể.