Australia cho phép một số sinh viên quốc tế nhập cảnh

VOV.VN - Theo thông tin từ truyền thông địa phương, trong 6 tháng qua, hơn 1.000 sinh viên quốc tế đã được cấp phép đến Australia.

Vì dịch COVID-19 nên nhiều sinh viên quốc tế đã rời Australia hoặc không thể đến Australia học tập. Tuy nhiên, truyền thông Australia trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan quản lý Biên giới Australia cho biết, kể từ tháng 8/2020 cho đến nay, đã có 1.050 sinh viên quốc tế đã được cấp phép đến Australia học tập.

Vì Australia đang đóng cửa biên giới với người nước ngoài nên để được đến Australia, những sinh viên này phải đáp ứng các điều kiện để được nhập cảnh như là sinh viên hai năm cuối sắp tốt nghiệp trường y, nha khoa, điều dưỡng hoặc một số ngành liên quan đến sức khỏe.

Đồng thời, những sinh viên này cũng phải được xác nhận là đang có lời mời làm việc tại một bệnh viên hoặc một cơ sở y tế tại Australia.

Bà Vicki Thomson, Giám đốc điều hành Nhóm 8 trường đại học hàng đầu Australia cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 600 sinh viên sinh quốc tế bổ sung vào lực lượng lao động nước này sau khi tốt nghiệp. Tuy vậy, năm qua, do dịch COVID-19 nên Australia thiếu hụt lượng lao động này. Cũng theo bà Vicky, đặc biệt, những cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn dựa rất nhiều vào các sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ các trường y. Vì vậy nếu các sinh viên y khoa quốc tế không thể quay trở lại Australia học tập thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nhân lực trong ngành này trong những năm tới.

Kể từ khi đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020 cho đến nay, trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm đưa sinh viên quốc tế tới Australia mới chỉ có 1 đợt duy nhất bao gồm 63 sinh viên quốc tế được nhập cảnh vào thành phố Darwin, thuộc vùng Lãnh thổ Bắc Australia. Hiện tại, bang Nam Australia cũng đang lên kế hoạch đón 300 sinh viên quốc tế tới bang học tập theo chương trình này.

Sinh viên quốc tế là đối tượng quan trọng đối với nền kinh tế Australia, với mức đóng góp lên tới 40 tỷ AUD mỗi năm và góp phần tạo ra 250.000 việc làm. Dịch COVID-19 bùng phát và việc nước này đóng cửa biên giới đang làm ảnh hưởng nghiệm trọng tới ngành giáo dục quốc tế của Australia cũng như tới nền kinh tế nước này./.        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón Tết tại khách sạn – trào lưu mùa COVID-19 của người Trung Quốc
Đón Tết tại khách sạn – trào lưu mùa COVID-19 của người Trung Quốc

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi “đón Tết tại chỗ”, năm nay, nhiều người Trung Quốc đã chọn nghỉ dưỡng tại các khách sạn cao cấp ngay ở nơi mình sinh sống để đón Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Đón Tết tại khách sạn – trào lưu mùa COVID-19 của người Trung Quốc

Đón Tết tại khách sạn – trào lưu mùa COVID-19 của người Trung Quốc

VOV.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi “đón Tết tại chỗ”, năm nay, nhiều người Trung Quốc đã chọn nghỉ dưỡng tại các khách sạn cao cấp ngay ở nơi mình sinh sống để đón Tết trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Hungary là quốc gia EU đầu tiên bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V của Nga
Hungary là quốc gia EU đầu tiên bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Hungary là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) duy nhất cho đến nay đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 của Nga - Sputnik V. 

Hungary là quốc gia EU đầu tiên bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V của Nga

Hungary là quốc gia EU đầu tiên bắt đầu tiêm vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Hungary là quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) duy nhất cho đến nay đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 của Nga - Sputnik V. 

Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%
Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%

VOV.VN - Cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” năm nay của Trung Quốc đã kết thúc nửa chặng đường. Số liệu thống kê cho thấy, lượng người đi lại bằng đường sắt dịp trước Tết giảm gần 70% so với cùng kỳ.

Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%

Lượng người đi lại bằng đường sắt trước Tết ở Trung Quốc giảm gần 70%

VOV.VN - Cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuân vận” năm nay của Trung Quốc đã kết thúc nửa chặng đường. Số liệu thống kê cho thấy, lượng người đi lại bằng đường sắt dịp trước Tết giảm gần 70% so với cùng kỳ.