Giả danh thư ký của Tòa án Tối cao, lừa bán đất phát mại hơn 57 tỷ đồng

VOV.VN - Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Nguyễn Thị Việt (SN 1991, Hà Nội) tự xưng làm việc ở Văn phòng Chính phủ, thư ký TAND Tối cao để lừa đảo 12 nạn nhân với số tiền hơn 57 tỷ đồng.

Ngày 24/4, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Việt (SN 1991, ở quận Long Biên, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Thị Việt vốn là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng lấy tên giả là Nguyễn Đỗ Việt Anh để thực hiện các phi vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Đầu năm 2020, Việt thuê người làm giả chứng minh thư, sổ hộ khẩu, mở tài khoản ngân hàng dưới tên giả.

Việt "nổ" rằng có bố làm giám đốc doanh nghiệp, bản thân công tác ở Văn phòng Chính phủ và Thư ký Tòa án nhân dân Tối cao. Khi gặp các nạn nhân, Việt khoe có mối quan hệ rộng có thể chạy sổ đỏ, mua nhà đất thanh lý, chạy dự án...

Cáo trạng xác định: Trong thời gian dài từ 2017-2021, Việt đã thực hiện 12 vụ lừa đảo với số tiền hơn 57 tỷ đồng. Nổi lên trong đó là các màn kịch lừa đảo mua đất phát mại.

Việt đóng giả là thư ký của Tòa án nhân Tối cao, hứa hẹn giúp các nạn nhân mua đất phát mại với giá rẻ vì tòa đang xử nhiều vụ án liên quan đến đất đai.

Tin tưởng Việt, ông T. (Long Biên, Hà Nội) nhiều lần đưa tiền cho Việt với số tiền lên tới 13,1 tỷ đồng. Theo Viện kiểm sát, Việt đã chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng của 12 bị hại. Sau khi bị tố cáo, Việt đã trả lại cho các bị hại hơn 30,4 tỷ đồng; còn chiếm đoạt hơn 26,6 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng Việt đã thuê người làm giả 90 con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Tại phiên tòa 24/4, bị cáo Nguyễn Thị Việt có mặt. Nhưng do đại diện Viện kiểm sát vắng mặt vì lý do sức khỏe nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang

VOV.VN - Đưa thông tin gian đối, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư đất với số tiền gần 43 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang

Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang

VOV.VN - Đưa thông tin gian đối, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Mario Capital đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư đất với số tiền gần 43 tỷ đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quen biết Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và nhận 300 triệu đồng để giúp trúng thầu nhưng sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quen biết Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và nhận 300 triệu đồng để giúp trúng thầu nhưng sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.