Australia có thể đạt được mục tiêu nền kinh tế không phát thải vào năm 2050

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 20/9, Thủ tướng Australia cho biết, nước ông có thể đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế không phát thải vào 2050.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ABC, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này có thể đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế không phát thải vào năm 2050 với sự trợ giúp của công nghệ giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kinh.

Thủ tướng Scott Morrison cho rằng, kế hoạch đầu tư vào công nghệ ít phát thải được công bố trong tuần tới sẽ giúp Australia đạt được mục tiêu này.

Vào tuần trước, Australia cũng vừa khai trương nhà máy sản xuất ga với hy vọng có thể bù đắp lượng điện đóng góp vào lưới quốc gia từ nhà máy nhiệt điện Liddell sau khi nhà máy này đóng cửa vào năm 2023. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng công bố khoản đầu tư 1,9 tỷ AUD nhằm khuyến khích người dân vùng nông thôn chuyển sang sử dụng năng lượng sạch; thúc đẩy các ngành nông nghiệp, chế tạo, công nghiệp và giao thông giảm bớt lượng khí thải nhà kính; và nâng cấp hệ thống kiểm soát lượng khí thải nhà kính quốc gia.

Khai thác than đá là một ngành kinh tế quan trọng của Australia trong nhiều năm qua. Không chỉ vậy, ngành này còn có ảnh hưởng lớn trên chính trường. Vì vậy, trong nhiều năm qua, chính sách năng lượng luôn là một vấn đề gây tranh cãi giữa một phe ủng hộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch với một bên ủng hộ các dạng năng lượng tái tạo. Một số nghị sỹ của nước này cũng phản đối mạnh mẽ cam kết xây dựng nền kinh tế không phát thải vào năm 2050. Vì vậy để tránh bị chỉ trích, Thủ tướng Scott Morrison chỉ nhận định về khả năng nước này có thể đạt được mục tiêu xây dựng nền kinh tế không phát thải vào năm 2050 trong lúc tránh không đưa ra cam kết cụ thể đối với mục tiêu này.

Nền kinh tế không phát thải không phải là nền kinh tế không thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính mà là lượng khí thải nhà kính được sản sinh ra phải tương đồng với lượng khí thải nhà kính được loại bỏ khỏi bầu khí quyển. Hiện nay trên thế giới đã có 70 quốc cam kết xây dựng nền kinh tế không phát thải vào năm 2050. Chính phủ liên bang Australia tuy chưa đưa ra cam kết về mục tiêu này song chính quyền tất cả 8 bang và vùng lãnh thổ của nước này đều đã cam kết đăt mục tiêu không phát thải khí nhà kính vào năm 2050./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ kêu gọi Ấn Độ cam kết giảm khí thải, chấm dứt trợ giá nhiên liệu hóa thạch
LHQ kêu gọi Ấn Độ cam kết giảm khí thải, chấm dứt trợ giá nhiên liệu hóa thạch

VOV.VN - Lãnh đạo Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi Ấn Độ giảm khí thải carbon bằng cách ngưng trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch, đầu tư vào điện mặt trời.

LHQ kêu gọi Ấn Độ cam kết giảm khí thải, chấm dứt trợ giá nhiên liệu hóa thạch

LHQ kêu gọi Ấn Độ cam kết giảm khí thải, chấm dứt trợ giá nhiên liệu hóa thạch

VOV.VN - Lãnh đạo Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi Ấn Độ giảm khí thải carbon bằng cách ngưng trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch, đầu tư vào điện mặt trời.

Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc
Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc

VOV.VN-Dịch Covid-19 bùng phát đã làm giảm nhu cầu năng lượng và sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc, giúp cắt giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại quốc gia này.

Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc

Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc

VOV.VN-Dịch Covid-19 bùng phát đã làm giảm nhu cầu năng lượng và sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc, giúp cắt giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại quốc gia này.

EU quyết nói “Không” với khí thải CO2 vào năm 2050
EU quyết nói “Không” với khí thải CO2 vào năm 2050

VOV.VN - Quyết định đưa ra một ngày sau thông báo của Ủy ban châu Âu về kế hoạch tăng trưởng mang tên “Thỏa thuận Xanh” nhằm chống biến đổi khí hậu.

EU quyết nói “Không” với khí thải CO2 vào năm 2050

EU quyết nói “Không” với khí thải CO2 vào năm 2050

VOV.VN - Quyết định đưa ra một ngày sau thông báo của Ủy ban châu Âu về kế hoạch tăng trưởng mang tên “Thỏa thuận Xanh” nhằm chống biến đổi khí hậu.