Australia công bố chiến lược pin quốc gia

VOV.VN - Trong nỗ lực chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và đẩy mạnh ngành sản xuất trong nước, hôm nay (23/5), Australia công bố chiến lược pin quốc gia đầu tiên với tham vọng đưa nước này trở thành quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ pin.

Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố chiến lược pin quốc gia của nước này. Chiến lược có bốn nội dung. Thứ nhất là xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng để đảm bảo năng lượng tái tạo sản xuất ra có thể đóng góp vào lưới điện để cung cấp cho cộng đồng, doanh nghiệp và các hộ gia đình.

Thứ hai là tinh chế khoáng sản thô để trở thành nguyên liệu sản xuất pin nhằm đóng góp vào chuỗi cung ứng sản xuất pin của thế giới. Thứ ba là tận dụng bí quyết hàng đầu thế giới của nước này để sản xuất pin an toàn hơn và bảo mật hơn khi kết nối với lưới điện. Thứ tư là sản xuất pin cho ngành công nghiệp vận tải, bao gồm cả pin cho các phương tiện vận tải hạng nặng.

Để thực hiện chiến lược này, Australia sẽ chi hơn 523 triệu AUD để nâng cao năng lực sản xuất pin và chi hơn 20 triệu AUD cho việc đẩy nhanh các nghiên cứu về pin và phát triển kỹ năng và đào tạo cho nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, trong khoản ngân sách trị giá 1,7 tỷ AUD cho ngành sản xuất chế tạo, Australia cũng dành các khoản chi cho việc phát triển các công nghệ về pin, việc thương mại hóa hay tiến hành các dự án sản xuất pin thử nghiệm.

Australia hy vọng với chiến lược này, nước này sẽ tận dụng lợi thế trong việc sở hữu nguồn khoáng sản quan trọng để trở thành quốc gia đi đầu thế giới trong công nghệ pin và giúp nước này thúc đẩy ngành sản xuất chế tạo ở trong nước.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định pin là một thành tố quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng sạch của nước này. Cùng với năng lượng tái tạo, hydrogen xanh và các khoáng sản quan trọng, Australia sẽ đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải và tạo ra một nền công nghiệp năng lượng sạch vững mạnh. Theo ước tính, nhu cầu pin trên thế giới sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2030, vì vậy, Australia sẽ đẩy mạnh sản xuất pin tại nước này và tham gia vào thị trường toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện than lớn nhất nước
Australia kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện than lớn nhất nước

VOV.VN - Australia hôm nay (23/5) vừa quyết định kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện than lớn nhất nước này để đảm bảo ổn định năng lượng trong lúc chưa tìm được nguồn năng lượng bù đắp cho sự thiếu hụt từ việc đóng cửa nhà máy này.

Australia kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện than lớn nhất nước

Australia kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện than lớn nhất nước

VOV.VN - Australia hôm nay (23/5) vừa quyết định kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện than lớn nhất nước này để đảm bảo ổn định năng lượng trong lúc chưa tìm được nguồn năng lượng bù đắp cho sự thiếu hụt từ việc đóng cửa nhà máy này.

Australia tài trợ 48 triệu AUD cho quần đảo Solomon
Australia tài trợ 48 triệu AUD cho quần đảo Solomon

VOV.VN - Nhân chuyến thăm quần đảo Solomon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đã công bố 2 khoản tài trợ cho quần đảo này trị giá 48 triệu AUD để giúp nước này quản lý biên giới và cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Australia tài trợ 48 triệu AUD cho quần đảo Solomon

Australia tài trợ 48 triệu AUD cho quần đảo Solomon

VOV.VN - Nhân chuyến thăm quần đảo Solomon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Australia đã công bố 2 khoản tài trợ cho quần đảo này trị giá 48 triệu AUD để giúp nước này quản lý biên giới và cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Australia lo ngại trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến kết quả bầu cử
Australia lo ngại trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến kết quả bầu cử

VOV.VN - Theo kế hoạch, Australia sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào năm 2025. Tuy nhiên vào lúc này ở nước này đã xuất hiện lo ngại thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo làm ra có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu của cử tri.

Australia lo ngại trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến kết quả bầu cử

Australia lo ngại trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến kết quả bầu cử

VOV.VN - Theo kế hoạch, Australia sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào năm 2025. Tuy nhiên vào lúc này ở nước này đã xuất hiện lo ngại thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo làm ra có thể ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu của cử tri.