Australia công nhận thêm 2 loại vaccine Covid-19 của Ấn Độ và Trung Quốc

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia vừa chính thức công nhận thêm hai loại vaccine ngừa Covid-19 được sản xuất tại Ấn Độ và Trung Quốc, một động thái nhằm mở đường cho những người tiêm hai loại vaccine này được phép nhập cảnh.

Cơ quan Quản lý hàng hóa trị liệu Australia (TGA) ngày hôm nay (1/11) thông báo đã chính thức ‘công nhận’ thêm 2 loại vaccine ngừa Covid-19 của Ấn Độ là Covaxin và BBIBP-CorV của hãng dược phẩm Sinopharm được sản xuất tại Trung Quốc. Đồng thời, những người tiêm 2 loại vaccine này phải được tiêm 2 mũi cách nhau 14 ngày và thời điểm nhập cảnh vào Australia là ít nhất là 7 ngày sau khi tiêm mũi thứ 2.

Như vậy cho đến nay, ngoài 4 vaccine ngừa Covid-19 được cấp phép sử dụng ở trong nước gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson&Johnson, Australia đã công nhận 2 loại vaccine ngừa Covid-19 khác là Covishield của Ấn Độ và Coronavac của Trung Quốc. Cùng với 2 loại vaccine được công nhận ngày hôm nay, Australia tổng cộng đã công nhận 4 loại vaccine ngừa Covid-19 mà nước này không sử dụng.

Quyết định mới nhất của TGA đồng nghĩa với việc những người đã tiêm một trong 4 loại vaccine được ‘công nhận’ sẽ được nhập cảnh Australia và hưởng quyền lợi như những người đã tiêm chủng 4 loại vaccine được ‘cấp phép sử dụng’ tại nước này.

 Quyết định của cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia sẽ mở đường cho nhóm đối tượng là lao động tay nghề cao và sinh viên quốc tế đang chuẩn bị được thí điểm cấp phép nhập cảnh Australia trong thời gian sắp tới.

Thông báo của TGA được đưa ra trùng với ngày người dân Australia bắt đầu được xuất nhập cảnh không bị hạn chế, không phải xin phép chính phủ và không phải cách ly. Cũng từ hôm nay Australia mở lại “bong bóng đi lại” với những người đến từ nước láng giềng New Zealand và từ ngày 21/11 tới, nước này sẽ cho phép người dân Singapore đã tiêm phòng đầy đủ được nhập cảnh mà không phải cách ly y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO sẽ quyết định về giấy phép sử dụng khẩn cấp của vaccine Covaxin trong tháng 10
WHO sẽ quyết định về giấy phép sử dụng khẩn cấp của vaccine Covaxin trong tháng 10

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/9 cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine Covaxin của Ấn Độ trong tháng 10. Covaxin là vaccine Covid-19 do công ty dược Ấn Độ Bharat Biotech nghiên cứu, sản xuất.

WHO sẽ quyết định về giấy phép sử dụng khẩn cấp của vaccine Covaxin trong tháng 10

WHO sẽ quyết định về giấy phép sử dụng khẩn cấp của vaccine Covaxin trong tháng 10

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/9 cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp với vaccine Covaxin của Ấn Độ trong tháng 10. Covaxin là vaccine Covid-19 do công ty dược Ấn Độ Bharat Biotech nghiên cứu, sản xuất.