Australia hứng chịu đợt nắng nóng mùa xuân “bất thường”

VOV.VN - Hôm nay (16/9), phần lớn diện tích Australia đang hứng chịu đợt nắng nóng mùa xuân “bất thường”. Mức nhiệt độ kỷ lục có thể được thiết lập vào ngày mai.

Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Australia, tại sân bay Sydney Kingsford Smith, nhiệt độ lên tới 34,2 độ C, cao hơn 12 độ so với mức trung bình tháng 9.

Đợt nắng nóng xảy ra sau khi các dấu hiệu về hiện tượng thời tiết El Nino đã mạnh lên. Hiện tượng thời tiết cực đoan này được dự báo có thể sẽ phát triển từ tháng 9 đến tháng 11, gây nắng nóng hơn, khô hơn cho Australia. 

Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Australia nhấn mạnh, "thời kỳ nắng nóng sớm" ở nhiều nơi trên cả nước là "rất hiếm gặp trong tháng 9". Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng từ ngày mai đến thứ ba tuần sau, với nhiệt độ cao hơn mức trung bình từ 8 đến 16 C.

Đợt nắng nóng này diễn ra hai tuần sau khi Australia kết thúc mùa đông ấm kỷ lục. Chị Bella Callaghan, một người dân cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện về thời tiết. Thật không may khi nhiệt độ nóng như thế này. Đây mới là đầu mùa xuân.”

Cuộc thi chạy Sydney Marathon dự kiến diễn ra vào ngày mai. Nhiều người dân lo lắng rằng thời tiết nắng nóng và chất lượng không khí kém gây nguy cơ bỏng đối với 42.000 người tham gia. 

Bà Danielle Vangou cho biết: “Tôi nghĩ mọi người khá lo lắng về thời tiết. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thời tiết chắc chắn không lý tưởng cho những vận động viên chạy maratông vì họ xuất phát muộn và phải đối mặt với lúc nắng nóng tồi tệ nhất.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ
Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ

VOV.VN - Đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng báo động tại Pháp, chính phủ nước sở tại đã thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ hôm 17/8.

Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ

Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ

VOV.VN - Đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng báo động tại Pháp, chính phủ nước sở tại đã thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ hôm 17/8.

16 người tử vong do nắng nóng tại Hàn Quốc
16 người tử vong do nắng nóng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài tại Hàn Quốc đang gây ra thiệt hại về người và làm ảnh hưởng tới đời sống, hoạt động kinh doanh.

16 người tử vong do nắng nóng tại Hàn Quốc

16 người tử vong do nắng nóng tại Hàn Quốc

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài tại Hàn Quốc đang gây ra thiệt hại về người và làm ảnh hưởng tới đời sống, hoạt động kinh doanh.

Nắng nóng tiếp tục hoành hành Nhật Bản và Hàn Quốc
Nắng nóng tiếp tục hoành hành Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc trong những ngày này vẫn đang trải qua đợt nóng khủng khiếp. Nhiều người dân bị sốc nhiệt, một số hoạt động cũng phải hủy hoãn do nắng nóng, sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng tương đối lớn.

Nắng nóng tiếp tục hoành hành Nhật Bản và Hàn Quốc

Nắng nóng tiếp tục hoành hành Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc trong những ngày này vẫn đang trải qua đợt nóng khủng khiếp. Nhiều người dân bị sốc nhiệt, một số hoạt động cũng phải hủy hoãn do nắng nóng, sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng tương đối lớn.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng
Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

Video: Các bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ vật vã mòn mỏi chờ đợi bình oxy trong nắng nóng

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 ở Ấn Độ gia tăng mạnh cộng hệ thống y tế bị quá tải khiến nhiều bệnh nhân căn bệnh viêm đường hô hấp cấp tại đây phải mòn mỏi chờ đợi được cung cấp bình oxy trong thời tiết nắng nóng đặc trưng của quốc gia Nam Á này.