Nghệ sĩ cải lương Bảo Anh qua đời ở tuổi 69

VOV.VN - Nghệ sĩ Bảo Anh qua đời ở tuổi 69 vào chiều 5/10 sau thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo.

Nhà báo Song Minh chia sẻ, nghệ sĩ cải lương Bảo Anh ra đi ở tuổi 69, sau thời gian nằm viện điều trị tim (phình động mạch chủ).

"Nghệ thuật cải lương lại gánh chịu thêm một mất mát lớn khi nghệ sĩ gạo cội Bảo Anh ra đi ở tuổi 69. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất nhưng sao vẫn không ngăn được sự đau lòng…Thế hệ vàng ngày càng vắng bóng trên sân khấu, ngày càng từ từ rời xa vòng tay yêu thương của khán giả…!" - Nhà báo Song Minh viết.

Đạo diễn Thanh Hiệp cũng xót xa: "Vĩnh biệt nghệ sĩ Bảo Anh. Ông là người nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sân khấu cải lương, kịch nói và điện ảnh. Sự ra đi của ông ở tuổi 69 để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp". Nghệ sĩ Hồng Tơ đau buồn trước sự ra đi của nghệ sĩ Bảo Anh: "Anh ra đi thanh thản". 

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ lại hình ảnh chụp cùng nghệ sĩ Bảo Anh: "Em sẽ luôn nhớ và lưu giữ những kỉ niệm, hình ảnh đẹp về anh. Anh ra đi bình an nơi ấy nhé". 

Nghệ sĩ Bảo Anh sinh năm 1955, quê ở Kiên Giang, là con của một gia đình đông anh em. Từ nhỏ ông đã có niềm đam mê ca hát, lớn hơn, ông quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật và dần trở thành hạt nhân trong phong trào đờn ca tài tử. 

Năm 1974 Bảo Anh theo đoàn văn công của huyện đi diễn một thời gian, sau đó đầu quân về đoàn cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau rồi dần phấn đấu trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ông là học trò của NSƯT Ca Lê Hồng, Lân Bích. 

Sở hữu ngoại hình điển trai, có chất giọng trầm ấm, nghệ sĩ Bảo Anh được nhiều đoàn hát lớn như Trần Hữu Trang, Kim Cương, Sài Gòn 2 mời làm kép chính trong những năm đầu tiên của thập niên 80.

Tên tuổi của ông được chú ý với các vở Truyện cổ Bát Tràng, Tâm sự Ngọc Hân, Chấp cánh uyên ương, Đường gươm Nguyên Bá.

Ngoài ra, nghệ sĩ còn đóng phim với vai phụ trong Con nhà nghèo, Tội phạm, Nhiệm vụ hoa hồng, Phù sa, Người đẹp Tây Đô.

Nghệ sĩ Bảo Anh từng diễn cặp với nghệ sĩ Phượng Liên trong vở Truyện cổ Bát Tràng, diễn với NSND Kim Cương trong vở Bông hồng cài áo.

Sau này, nam nghệ sĩ rẽ sang lĩnh vực diễn xuất và tham gia trên dưới 30 bộ phim, trong đó có bộ phim truyền hình dài tập Con nhà nghèo của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, được nhiều khán giả yêu mến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Y Vũ của "Tôi đưa em sang sông" qua đời
Nhạc sĩ Y Vũ của "Tôi đưa em sang sông" qua đời

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Sợ cho biết nhạc sĩ Y Vũ sau thời gian trở bệnh nặng đã vừa từ trần tại TP HCM vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28/9, thọ 84 tuổi.

Nhạc sĩ Y Vũ của "Tôi đưa em sang sông" qua đời

Nhạc sĩ Y Vũ của "Tôi đưa em sang sông" qua đời

Nhạc sĩ Phạm Ngọc Sợ cho biết nhạc sĩ Y Vũ sau thời gian trở bệnh nặng đã vừa từ trần tại TP HCM vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28/9, thọ 84 tuổi.

Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời
Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời

Nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả ca khúc nổi tiếng "Bài ca Tết cho em" - qua đời tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 72 tuổi.

Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời

Nhạc sĩ Quốc Dũng - chồng danh ca Bảo Yến qua đời

Nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả ca khúc nổi tiếng "Bài ca Tết cho em" - qua đời tại nhà riêng sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 72 tuổi.

Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 21
Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 21

Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đột ngột qua đời do bệnh tim, hưởng dương 21 tuổi.

Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 21

Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu đột ngột qua đời ở tuổi 21

Nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đột ngột qua đời do bệnh tim, hưởng dương 21 tuổi.