Australia lần đầu bắt buộc sử dụng khẩu trang hạn chế lây lan Covid-19

VOV.VN - Tình hình Covid-19 lan lan và nguồn dự trữ khẩu trang dồi dào đã khiến bang Victoria (Australia) ban hành quy định ra đường phải đeo khẩu trang.

Hôm nay (19/7), bang Victoria của Australia là địa phương đầu tiên yêu cầu những người sống tại điểm nóng Covid-19 là thành phố Melbourne và Mitchell Shire phải sử dụng khẩu trang khi đi ra đường. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục lây lan rộng tại thành phố Melbourne của Australia.

Mặc dù đã áp đặt lệnh phong tỏa với các khu vực điểm nóng trong hơn 2 tuần qua song dịch Covid-19 tiếp tục lan nhanh tại bang Victoria của Australia khi số ca bệnh mới xuất hiện trong 24h qua vẫn ở mức cao là 363 trường hợp.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, không chỉ số ca mắc bệnh mà số người nhập viện cũng như số người thiệt mạng vì Covid-19 tiếp tục tăng khiến chính quyền bang buộc phải yêu cầu tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên, sống ở khu vực điểm nóng Covid-19 của bang này phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trừ một số trường hợp ngoại lệ, nếu vi phạm sẽ bị phạt 200 AUD.

Ông Andrews nói: “Việc sử dụng khẩu trang và che mặt khi ra khỏi nhà sẽ là quy định bắt buộc được áp dụng từ đêm thứ Tư tới đối với tất cả những người sống tại thành phố Melbourne và vùng Mitchell Shire. Nếu các bạn ra khỏi nhà với một trong bốn lý do được phép thì cần phải đeo khẩu trang…Việc đeo khẩu trang tại bang Victoria và có thể là cả các vùng khác của Australia có thể diễn ra trong một thời gian dài. Chúng ta không nên ra khỏi nhà mà không mang theo khẩu trang. Đây là biện pháp hữu hiệu làm chấm dứt sự lây lan của virus này”.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews yêu cầu người dân ở các khu vực điểm nóng Covid-19 phải đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của đại dịch này.

Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews yêu cầu người dân ở các khu vực điểm nóng Covid-19 phải đeo khẩu trang để hạn chế sự lây lan của đại dịch này.

 

Bang Victoria là địa phương đầu tiên của Australia yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Mặc dù tình trạng dịch Covid-19 tại Australia vẫn chưa đến mức như thời điểm dịch bùng phát mạnh mẽ vào hồi tháng Ba và tháng Tư song chính quyền bang Victoria vẫn đưa ra yêu cầu này sau khi gần đây Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Covid-19 có thể lây lan qua không khí.

Một lý do khác khiến chính quyền bang Victoria ban hành quyết định này là Australia không còn thiếu khẩu trang y tế như giai đoạn trước. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, chính quyền bang đang đặt hàng từ 2,5 triệu đến 3 triệu khẩu trang và đơn hàng đầu tiên sẽ có mặt tại bang Victoria vào tuần tới. Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cũng cho hay, sẽ cung cấp 2 triệu khẩu trang cho các nhà dưỡng lão tại khu vực nông thôn ở bang Victoria và những người lao động tàn tật.

Khẩu trang không chỉ sẵn sàng cung cấp cho bang Victoria, chính phủ Australia cũng đã kịp bổ sung lượng lớn khẩu trang vào kho dự trữ kể từ khi dịch bùng phát. Thông tin từ Bộ Y tế Australia cho thấy, kể từ tháng Ba cho đến nay, kho dự trữ thiết  bị y tế của của nước này đã có hơn 295 triệu khẩu trang, hơn 41 triệu đôi găng tay, hơn 5 triệu kính bảo hộ và tấm chắn mặt và hơn 4 triệu bộ quần áo bảo hộ. Không chỉ dừng lại ở đây, nguồn dự trữ này sẽ liên tục được bổ sung trong thời gian tới. Australia dường như đã sẵn sàng trước khả năng khẩu trang sẽ được sử dụng rộng rãi ở nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác
Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác

VOV.VN - Tiến trình phát triển vaccine ngừa Covid-19 của Nga đang diễn ra rất tốt và nước này có thể sở hữu vaccine sớm hơn các nước khác.

Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác

Nga tự tin có vaccine ngừa Covid-19 sớm hơn các nước khác

VOV.VN - Tiến trình phát triển vaccine ngừa Covid-19 của Nga đang diễn ra rất tốt và nước này có thể sở hữu vaccine sớm hơn các nước khác.

Đài TVB phải phong tỏa vì nữ ca sĩ mắc Covid-19 tiếp xúc gần 100 người
Đài TVB phải phong tỏa vì nữ ca sĩ mắc Covid-19 tiếp xúc gần 100 người

Cá nhân Thi Khuông Kiều và ê-kíp của nữ ca sĩ có người nhiễm Covid-19. Trước khi phát hiện mắc bệnh, cô nhiều lần tới TVB tham dự sự kiện.

Đài TVB phải phong tỏa vì nữ ca sĩ mắc Covid-19 tiếp xúc gần 100 người

Đài TVB phải phong tỏa vì nữ ca sĩ mắc Covid-19 tiếp xúc gần 100 người

Cá nhân Thi Khuông Kiều và ê-kíp của nữ ca sĩ có người nhiễm Covid-19. Trước khi phát hiện mắc bệnh, cô nhiều lần tới TVB tham dự sự kiện.

85 trẻ sơ sinh ở Mỹ dương tính với Covid-19
85 trẻ sơ sinh ở Mỹ dương tính với Covid-19

VOV.VN - Có tới 85 trẻ em sơ sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại 1 hạt của bang Texas (Mỹ).

85 trẻ sơ sinh ở Mỹ dương tính với Covid-19

85 trẻ sơ sinh ở Mỹ dương tính với Covid-19

VOV.VN - Có tới 85 trẻ em sơ sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại 1 hạt của bang Texas (Mỹ).

Covid-19: Hơn 14,4 triệu ca mắc, 604.058 ca tử vong toàn cầu
Covid-19: Hơn 14,4 triệu ca mắc, 604.058 ca tử vong toàn cầu

VOV.VN - Trong 24h qua, thế giới ghi nhận 212.700 ca mắc Covid-19 mới và 4.826 ca tử vong, nâng tổng số ca lên hơn 14,4 triệu và tổng số ca tử vong là 604.058.

Covid-19: Hơn 14,4 triệu ca mắc, 604.058 ca tử vong toàn cầu

Covid-19: Hơn 14,4 triệu ca mắc, 604.058 ca tử vong toàn cầu

VOV.VN - Trong 24h qua, thế giới ghi nhận 212.700 ca mắc Covid-19 mới và 4.826 ca tử vong, nâng tổng số ca lên hơn 14,4 triệu và tổng số ca tử vong là 604.058.