Australia lần đầu bỏ phiếu trắng về hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của LHQ

VOV.VN - Australia lần đầu tiên, trong 5 năm qua, bỏ phiếu trắng đối với Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc.

Động thái này được dư luận Australia đánh giá là một bước đi quan trọng của chính quyền Thủ tướng Albanese, nhằm củng cố cam kết không tham gia phổ biến vũ khí hạt nhân trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy triển khai dự án tàu ngầm hạt nhân theo thoả thuận AUKUS.

Theo thông cáo báo chí của chính phủ Australia sáng 30/10, nước này đã chính thức chấm dứt 5 năm phản đối Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Việc chuyển từ “phiếu chống” sang “phiếu trắng” được coi là một bước thay đổi chiến lược trong nhận thức và quyết tâm của Australia, hướng tới một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Trước đó, dưới thời chính phủ Liên minh, Australia vẫn thường theo chân các siêu cường thế giới như Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ, bỏ phiếu chống với hiệp ước này nhằm hướng tới tham vọng sở hữu và kiểm soát được sức mạnh hạt nhân trong tương lai.

Chiến dịch quốc tế về bãi bỏ vũ khí hạt nhân hoan nghênh động thái này của Australia và gọi đây là “một bước tiến quan trọng” của chính phủ Albanese.

Trước đó, Thủ tướng Anthony Albanese cũng đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hiệp ước này. Ngoài ra, trong Cương lĩnh quốc gia của Đảng Lao động từ năm 2021 cũng cam kết ký và phê chuẩn Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân sau khi tính đến việc đảm bảo sự tương tác với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Australia, Australia có cam kết lâu dài đối với chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị toàn cầu. Do đó. Chính phủ Australia ủng hộ tham vọng của Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân về một thế giới không có vũ khí hạt nhân. 

Nhiều nhà phân tích chiến lược tại Australia đánh giá, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh hạt nhân tại Ukraine đang hiển hiện, việc Australia điều chỉnh quan điểm về Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân sẽ giúp nước này củng cố tiếng nói của mình đối với khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Đồng thời, bản thân Australia cũng muốn thể hiện với thế giới về cam kết không tham gia phổ biến vũ khí hạt nhân khi triển khai dự án tàu ngầm hạt nhân theo thoả thuận AUKUS./.                                                            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Không gian Australia: Kết nối công nghiệp vũ trụ Australia với thế giới
Diễn đàn Không gian Australia: Kết nối công nghiệp vũ trụ Australia với thế giới

VOV.VN - Ngày 25/10, Diễn đàn Không gian Australia đã diễn ra tại thành phố Adelaide, Australia. Diễn đàn này được đánh giá là sự kiện hàng đầu trên thế giới, nhằm kết nối và thúc đẩy các dự án phát triển công nghiệp vũ trụ trên khắp thế giới nói chung và tại Australia nói riêng.

Diễn đàn Không gian Australia: Kết nối công nghiệp vũ trụ Australia với thế giới

Diễn đàn Không gian Australia: Kết nối công nghiệp vũ trụ Australia với thế giới

VOV.VN - Ngày 25/10, Diễn đàn Không gian Australia đã diễn ra tại thành phố Adelaide, Australia. Diễn đàn này được đánh giá là sự kiện hàng đầu trên thế giới, nhằm kết nối và thúc đẩy các dự án phát triển công nghiệp vũ trụ trên khắp thế giới nói chung và tại Australia nói riêng.

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới
Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Hôm qua (24/10), sau khi Australia và Nhật Bản ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra “một cuộc chiến tranh lạnh mới” do quan ngại các nước này đang cố gắng hợp tác nhằm làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc tại khu vực.

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

Trung Quốc cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới

VOV.VN - Hôm qua (24/10), sau khi Australia và Nhật Bản ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác an ninh, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Australia về nguy cơ xảy ra “một cuộc chiến tranh lạnh mới” do quan ngại các nước này đang cố gắng hợp tác nhằm làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc tại khu vực.

Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”
Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”

VOV.VN - Việc thành lập Hạm đội vận tải hàng hải chiến lược là bước triển khai cam kết của Thủ tướng Anthony Albanese trong chiến dịch tranh cử, nhằm củng cố chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia của Australia.

Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”

Australia thành lập Uỷ ban chuyên trách xây dựng “Hạm đội tàu biển chiến lược”

VOV.VN - Việc thành lập Hạm đội vận tải hàng hải chiến lược là bước triển khai cam kết của Thủ tướng Anthony Albanese trong chiến dịch tranh cử, nhằm củng cố chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia của Australia.