Australia: Những người trẻ tuổi là đối tượng mắc Covid-19 nhiều nhất

VOV.VN - Số liệu thống kê của bang New South Wales cho thấy hiện nay, những người trẻ tuổi đang là đối tượng chính bị mắc Covid-19 tại bang này.

Đến thời điểm hiện tại, số người mắc Covid-19 tại Australia đã lên đến 1971 người, trong đó 8 trường hợp tử vong đều là người già. Mặc dù số người thiệt mạng chủ yếu là người lớn tuổi song số liệu thống kê của bang New South Wales cho thấy hiện nay, những người trẻ tuổi đang là đối tượng chính bị Covid-19 tại bang này.

Đeo khẩu trang chống dịch Covid-19 ở Sydney. Ảnh: APP.

New South Wales hiện là bang có số ca Covid-19 nhiều nhất tại Australia với 819 trường hợp. Đáng lưu ý những người trong độ tuổi từ 20 cho đến 59 là nhóm mắc Covid-19 nhiều nhất với 47,7%. Tiếp đó là những người trong độ tuổi 60 chiếm 9,6%. Tại Mỹ, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) cũng cho biết, 38% số người mắc Covid-19 là ở độ tuổi từ 20 đến 58 tuổi.

Không chỉ là nhóm mắc Covid-19 nhiều nhất, những người bệnh dưới 65 tuổi còn là đối tượng chính đang phải điều trị tích cực. Theo số liệu thống kê của bang New South Wales, số người trong độ tuổi 40 và 50 chiếm 68,4% trường hợp đang được điều trị tích cực trong bệnh viện của bang này. Tại Mỹ, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cũng cho biết, có tới gần 50% số ca bệnh Covid-19 đang được điều trị tích cực là dưới 65 tuổi.

Những người trong độ tuổi từ 20 đến 44 cũng chiếm tới 20% số ca Covid-19 phải nhập viện và 12% số ca phải điều trị tích cực. Không chỉ tại Australia hay Mỹ, tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khẳng định những người trẻ tuổi không “miễn dịch” với  Covid-19 và đối tượng này cũng có thể phải đối mặt với các triệu chứng nghiêm trọng.

Những số liệu này cho thấy, mặc dù những người già là đối tượng dễ bị thiệt hại tính mạng nếu mắc Covid-19 song những người trẻ tuổi đang là đối tượng mắc bệnh này nhiều nhất. Các số liệu cũng cho thấy nhóm trẻ tuổi không chỉ có thể là đối tượng lan truyền mà còn có thể mắc Covid-19 với các triệu chứng nghiêm trọng.

Vì vậy, trong bối cảnh dịch bệnh đang lây lan rất nhanh tại Ốt-xtrây-lia, chính quyền kêu gọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên cần phải tuân thủ chặt chẽ quy định về tự cách ly cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt, thực hiện giãn cách xã hội. Chỉ có như vậy dịch Covid-19 mới được đẩy lùi ở nước này./.

Việt Nga/VOV-Australia

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ hiến bang Victoria (Australia) lên tiếng về việc hoãn F1 Australia
Thủ hiến bang Victoria (Australia) lên tiếng về việc hoãn F1 Australia

VOV.VN - Thủ hiến bang Victoria (Australia) - Daniel Andrews đã lên tiếng về quyết định hoãn chặng đua F1 Australia Grand Prix. 

Thủ hiến bang Victoria (Australia) lên tiếng về việc hoãn F1 Australia

Thủ hiến bang Victoria (Australia) lên tiếng về việc hoãn F1 Australia

VOV.VN - Thủ hiến bang Victoria (Australia) - Daniel Andrews đã lên tiếng về quyết định hoãn chặng đua F1 Australia Grand Prix. 

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?
Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?
Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

VOV.VN - Những viễn cảnh u ám đang hiện ra phía trước nước Mỹ khi các quan chức nước này khẩn trương đối phó với đại dịch Covid-19.

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

VOV.VN - Những viễn cảnh u ám đang hiện ra phía trước nước Mỹ khi các quan chức nước này khẩn trương đối phó với đại dịch Covid-19.