Australia sẽ tiêm vaccine Pfizer cho trẻ em yếm thế từ 12-15 tuổi

VOV.VN - Trước thực tế ngày càng nhiều trẻ em bị Covid-19, Australia quyết định sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho trẻ em yếu thế từ 12-15 tuổi.

Chính quyền bang Queensland của Australia cho biết, lệnh phong tỏa đối với 11 khu vực dân cư dự kiến kết thúc ngày 3/8 sẽ được kéo dài đến 8/8 sau khi phát hiện 15 ca Covid-19 mới trong 24h qua. Đáng lo ngại là trong các bệnh mới này có đến 10 trẻ em dưới 10 tuổi. Không chỉ tại bang Queensland, tại bang New South Wales, nơi lệnh phong tỏa được áp dụng từ ngày 26/6 cho đến ngày 28/8 cũng đã phát hiện chỉ trong vòng 2 tuần qua đã có gần 200 trẻ em dưới 9 tuổi mắc Covid-19. Thực tế này đang khiến chính quyền Australia lo ngại.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt ngày 2/8 cho biết, từ tuần tới, trẻ em yếm thế trong độ tuổi từ 12-15 tuổi ở nước này sẽ được đưa vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19.

“Theo lời khuyên của Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của Australia, vaccine Pfizer sẽ được tiêm cho trẻ em từ 12-15 tuổi có bệnh nền, trẻ em bản địa và trẻ em sống ở vùng sâu, vùng xa. Việc tiêm chủng sẽ được bắt đầu từ ngày 9/8 tới. Các bác sỹ gia đình muốn tham gia chương trình cần đăng ký với cơ quan chức năng. Các em nhỏ thuộc diện này sẽ được bổ sung vào nhóm đối tượng ưu tiên để tiêm chủng trong giai đoạn 1b. Như vậy, sẽ có khoảng 220.000 trẻ em trên khắp Australia được tham gia vào chương trình này”, Bộ trưởng Hunt cho biết.

Trước khi Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt công bố quyết định này, Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của Australia cho biết, dự trên những rủi ro mà trẻ em trong độ tuổi từ 12-15 đang phải đối mặt và hiệu quả cũng như sự an toàn của vaccine, nhóm này đề nghị trẻ em trong nhóm yếu thế từ 12-15 tuổi nên được tiêm vaccine của Pfizer.

Trước đó, Cơ quan quản lý hàng hóa trị liệu Australia cũng đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 16 tuổi trở lên. Sau quyết định này, chính quyền bang New South Wales cũng đã thông báo sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho các học sinh lớp 12 ở 8 khu vực điểm nóng để hạn chế việc lây nhiễm Covid-19 khi các em quay trở lại trường học vào ngày 16/8 tới.

Trong lúc kêu gọi người dân đi tiêm vaccine và những người ở các khu vực đang bị phong tỏa hạn chế tối đa ra khỏi nhà, các quan chức y tế Australia tiếp tục đề nghị người dân tuân thủ chặt chẽ quy định về việc đeo khẩu trang vì thực tế chứng minh rằng đeo khẩu trang là một biện pháp hữu hiệu ứng phó với biến thể Delta.

Bang New South Wales ngày 2/8 phát hiện thêm 207 ca bệnh mới, trong đó có thêm 1 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại bang này kể từ khi dịch bùng phát vào giữa tháng 6 cho đến nay lên 15 trường hợp. Những người từ 20-40 tuổi đang được coi là đối tượng chính lây truyền virus.

Quân đội liên bang cũng đã cử 300 binh sĩ đến hỗ trợ bang New South Wales kiểm soát việc thực thi lệnh phong tỏa.

Chính quyền bang New South Wales cho biết sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa khi tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại bang này tăng cao. Cụ thể, nếu có đủ 50% những người dân từ 16 tuổi trở lên ở bang này tiêm vaccine ngừa Covid-19 thì các biện pháp phong tỏa sẽ dần được nới lỏng. Nếu tỷ lệ tiêm chủng tăng lên 60%, 70% thì sẽ càng có nhiều nhiều biện pháp kiểm soát được nới lỏng hơn nữa.

Hiện nay bang New South Wales đang đi đầu trong chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Australia với hơn 3,9 triệu mũi vaccine đã được tiêm cho người dân.

Tại Australia tính đến 2/8 nước này đã tiêm được hơn 12,3 triệu mũi vaccine cho người dân. Australia hy vọng với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, trong năm nay, nước này sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine cho toàn bộ những người từ 16 tuổi trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 
Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mang biến thể Delta tiếp tục gia tăng tại các bang của Australia, trong đó nhiều bệnh nhân là thanh niên phải nhập viện điều trị và được chăm sóc đặc biệt. 

Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 

Nhiều ca bệnh Covid-19 nặng là thanh niên ở Australia, giới chức kêu gọi hãy tiêm vaccine 

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 mang biến thể Delta tiếp tục gia tăng tại các bang của Australia, trong đó nhiều bệnh nhân là thanh niên phải nhập viện điều trị và được chăm sóc đặc biệt. 

Australia sẽ dần mở cửa biên giới khi 70% dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19
Australia sẽ dần mở cửa biên giới khi 70% dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (30/7), chính phủ Australia vừa xác định được tỷ lệ tiêm vaccine để nước này dần mở cửa nền kinh tế và biên giới quốc gia.

Australia sẽ dần mở cửa biên giới khi 70% dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19

Australia sẽ dần mở cửa biên giới khi 70% dân số tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (30/7), chính phủ Australia vừa xác định được tỷ lệ tiêm vaccine để nước này dần mở cửa nền kinh tế và biên giới quốc gia.

Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại
Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại

VOV.VN - Viện nghiên cứu Burnet có trụ sở tại Australia vừa công bố kết quả nghiên cứu về tỷ lệ tiêm chủng cần thiết mà Australia cần đạt được trước khi mở cửa biên giới quốc tế.

Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại

Xác định tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cần thiết để Australia mở cửa trở lại

VOV.VN - Viện nghiên cứu Burnet có trụ sở tại Australia vừa công bố kết quả nghiên cứu về tỷ lệ tiêm chủng cần thiết mà Australia cần đạt được trước khi mở cửa biên giới quốc tế.