Australia sẽ triển khai tiêm vaccine Covid-19 theo kế hoạch

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt sáng nay (27/11) cho biết kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của nước này sẽ không thay đổi.

Giới chức y tế Australia hôm nay (27/11) khẳng định sẽ vẫn triển khai kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 theo kế hoạch bắt đầu từ tháng 3/2021 bất chấp việc đang có thông tin lo ngại rằng vaccine của hãng dược AstraZeneca được nước này đặt mua có thể kém hiệu quả hơn so với báo cáo được công bố.

Khẳng định của người đứng đầu ngành y tế Australia đồng nghĩa với việc lộ trình tiêm vaccine đối phó với đại dịch toàn cầu sẽ vẫn được tiến hành ở nước này từ tháng 3/2021.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số chuyên gia y tế và dư luận quốc tế bày tỏ quan ngại rằng vaccine ngừa Covid-19 đang thử nghiệm giai đoạn cuối của AstraZeneca có thể không hiệu quả đối với người cao tuổi.

Trước đó, báo điện tử 9News tại Australia cho biết, một số nhà khoa học Mỹ lo ngại vaccine AstraZeneca có thể không hoạt động tốt đối với người cao tuổi khi vaccine này chỉ được thử nghiệm với những người dưới 55 tuổi. Ngoài ra, việc thử nghiệm vaccine trên các nhóm nhỏ cũng khiến cho các nhà khoa học cho rằng kết quả thử nghiệm có thể thay đổi nếu được tiến hành trên quy mô rộng hơn.

Theo thông tin từ AstraZeneca, việc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 được tiến hành trên 2 nhóm. Nhóm 1 được thử nghiệm với hơn 2.700 người, mỗi người được sử dụng 1,5 liều vaccine, chia làm 2 lần tiêm, mỗi lần cách nhau 1 tháng. Kết quả của thử nghiệm này cho thấy vaccine đạt hiệu quả bảo vệ là 90%. Nhóm thử nghiệm thứ 2 được tiến hành với hơn 8900 người, mỗi người được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine nhưng kết quả bảo vệ chỉ đạt 62%. Thực tế này khiến cho các chuyên gia y tế cho rằng, hiện vẫn chưa thể có đầy đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả đối với vaccine của AstraZeneca khi số lượng người tham gia thử nghiệm còn thấp.

Trước đó, AstraZeneca cho biết, nhóm thử nghiệm 1 được tiêm 1 ,5 liều vaccine ngừa Covid-19 là do phòng thí nghiệm đã bị mắc lỗi khiến cho trong lần tiêm đầu tiên, một số tình nguyện viên chỉ được tiêm một nửa liều vaccine so với chỉ định. Tuy vậy với nhóm thử nghiệm thứ 2, các tình nguyện viên đã được tiêm đầy đủ 2 liều.

Trước các nghi ngại về hiệu quả bảo vệ của vaccine, hôm nay (27/11), Giám đốc điều hành AstraZeneca, ông Pascal Soriot cho biết, hãng dược này sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm mới để đánh giá hiệu quả của vaccine khi sử dụng với liều lượng thấp hơn.

Phản ứng trước tuyên bố tiến hành các thử nghiệm mới của AstraZeneca, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết, ông hoan nghênh việc AstraZeneca tiến hành thêm các thử nghiệm để đánh giá hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 do hãng phối hợp với Đại học Oxford phát triển. Australia có kế hoạch mua, thử nghiệm và cung cấp vaccine cho toàn dân nhưng sẽ chỉ sử dụng nếu các loại vaccine đặt mua được chứng nhận an toàn và hiệu quả.

Cũng trong sáng 28/11, Hiệp hội Y khoa Australia cho biết chính phủ Australia đang có quyền tiếp cận một số loại vaccine Covid-19 khác nhau và điều quan trọng là nước này “không đặt tất cả trứng trong một giỏ”. Ngành y tế sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo cung cấp đúng loại vaccine cho đúng bệnh nhân vào đúng thời điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh
Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh

VOV.VN - Trong số những nước ở châu Âu, Đức và Tây Ban Nha là những nước hoàn thiện sớm nhất kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở quy mô toàn quốc để nhanh chóng chấm dứt đại dịch.

Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh

Đức có thể tiêm vaccine ngừa Covid-19 trước Giáng sinh

VOV.VN - Trong số những nước ở châu Âu, Đức và Tây Ban Nha là những nước hoàn thiện sớm nhất kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở quy mô toàn quốc để nhanh chóng chấm dứt đại dịch.

Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh
Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh

VOV.VN - Australia đang cân nhắc việc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh nếu không muốn phải cách ly 14 ngày.

Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh

Australia cân nhắc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh

VOV.VN - Australia đang cân nhắc việc yêu cầu người nước ngoài tiêm vaccine Covid-19 trước khi nhập cảnh nếu không muốn phải cách ly 14 ngày.

Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19
Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ các nước Pháp, Thái Lan, Canada và Mexico dự kiến sẽ thực hiện tiêm chủng đại trà vaccine này từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19

Các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ các nước Pháp, Thái Lan, Canada và Mexico dự kiến sẽ thực hiện tiêm chủng đại trà vaccine này từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới.