Australia tăng tốc nỗ lực cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương với Trung Quốc

VOV.VN - Australia hôm nay (4/5) đã mở các đại sứ quán tại Quần đảo Marshall và Polynesia thuộc Pháp, nâng tổng số đại sứ quán của nước này ở các đảo quốc Thái Bình Dương lên 19.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Australia Marise Payne và Bộ trưởng Phụ trách Thái Bình Dương Zed Seselja cho rằng: “Australia cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Thái Bình Dương vì một khu vực thịnh vượng và an ninh”.

Động thái mới nhất của Australia cho thấy nước này đang tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Chính phủ Australia năm ngoái tuyên bố dành khoản ngân sách 100 triệu AUD (tương đương 77 triệu USD) để cung cấp “hỗ trợ tài chính nhanh” cho 10 nước trong khu vực nhằm ứng phó đại dịch Covid-19 và thiên tai. Nước này cũng khởi xướng sáng kiến “Thúc đẩy Thái Bình Dương”; công bố kế hoạch đưa các chương trình truyền hình ăn khách như “Neighbours” và “Masterchef” tới 7 đảo quốc Thái Bình Dương…

Trong khi đó, Trung Quốc cũng liên tục có những động thái ngoại giao nhằm tăng cường quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Trung Quốc đã đẩy mạnh các hoạt động “ngoại giao Covid” như mở đại sứ quán tại Kiribati vào tháng 5/2020, cử các đoàn chuyên gia y tế trực tiếp sang hỗ trợ tư vấn cách phòng chống dịch; tuyên bố quyên góp 1,9 triệu USD tiền mặt và thiết bị y tế cho các nước Thái Bình Dương để chống Covid-19. Qua đó, nước này từng bước củng cố và gia tăng ảnh hưởng ở khu vực. Hiện, Trung Quốc là nhà tài trợ lớn thứ hai, chỉ sau Australia, đối với các nước thuộc quần đảo Thái Bình Dương.

Trước đây, các quốc gia bé nhỏ Thái Bình Dương gắn bó chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh như Australia - cũng là đối tác kiêm nhà tài trợ lớn nhất của khu vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều nước đã phát triển mối quan hệ thân cận hơn với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia khó xử với hợp đồng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin
Australia khó xử với hợp đồng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, chính phủ Australia chịu nhiều sức ép liên quan đến các yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho thuê cảng Darwin mà chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia đã ký với một công ty của Trung Quốc.

Australia khó xử với hợp đồng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin

Australia khó xử với hợp đồng cho công ty Trung Quốc thuê cảng Darwin

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, chính phủ Australia chịu nhiều sức ép liên quan đến các yêu cầu hủy bỏ thỏa thuận cho thuê cảng Darwin mà chính quyền Vùng lãnh thổ Bắc Australia đã ký với một công ty của Trung Quốc.

Australia xem xét hủy hợp đồng thuê cảng của công ty Trung Quốc
Australia xem xét hủy hợp đồng thuê cảng của công ty Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Sydney Morning Herald ngày 2/5 cho biết, Australia sẽ xem xét lại hợp đồng thuê cảng Darwin 99 năm của một công ty Trung Quốc, động thái có thể "đổ thêm dầu vào lửa" vào những căng thẳng hiện nay giữa Bắc Kinh và Canberra.

Australia xem xét hủy hợp đồng thuê cảng của công ty Trung Quốc

Australia xem xét hủy hợp đồng thuê cảng của công ty Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Sydney Morning Herald ngày 2/5 cho biết, Australia sẽ xem xét lại hợp đồng thuê cảng Darwin 99 năm của một công ty Trung Quốc, động thái có thể "đổ thêm dầu vào lửa" vào những căng thẳng hiện nay giữa Bắc Kinh và Canberra.

New Zealand lại cân nhắc tạm dừng một số chuyến bay thẳng từ Australia
New Zealand lại cân nhắc tạm dừng một số chuyến bay thẳng từ Australia

VOV.VN - Bộ Y tế New Zealand muốn tạm dừng một số chuyến bay từ bang Tây Australia sau khi bang này xuất hiện 1 số ca Covid-19 trong cộng đồng.

New Zealand lại cân nhắc tạm dừng một số chuyến bay thẳng từ Australia

New Zealand lại cân nhắc tạm dừng một số chuyến bay thẳng từ Australia

VOV.VN - Bộ Y tế New Zealand muốn tạm dừng một số chuyến bay từ bang Tây Australia sau khi bang này xuất hiện 1 số ca Covid-19 trong cộng đồng.