Australia thảo luận việc ký thỏa thuận an ninh - quốc phòng với EU
VOV.VN - Trong thời gian ở Canada tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Australia khẳng định sẽ bắt đầu thảo luận với Liên minh châu Âu (EU) về thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng.
Sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa vừa diễn ra vào tối qua, theo giờ Canada, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ông đã đồng ý đề nghị của EU về việc đàm phán nhằm thiết lập thỏa thuận hợp tác an ninh - quốc phòng với khối này và cuộc đàm phán này sẽ sớm được bắt đầu trong những tuần tới.

“Chúng tôi cho rằng, thỏa thuận này quan trọng đối với hoạt động hợp tác của ngành công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và chống khủng bố của Australia. Trong những tuần tới, các bộ trưởng liên quan đến những nội dung này sẽ bắt đầu các công việc liên quan. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành đàm phán về thỏa thuận này”.
Thỏa thuận mà Australia và EU sẽ đàm phán được hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong những thách thức mà toàn cầu phải đối mặt. Tuy vậy thỏa thuận này không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý và cũng không bao gồm nội dung triển khai quân đến khu vực.
EU đã đưa ra đề xuất ký thỏa thuận hợp tác an ninh - quốc phòng với Australia trong thời gian Thủ tướng Australia đến Rome tham dự lễ nhậm chức của Giáo hàng Leo XIV vào tháng 5/2025. Lời đề nghị này được EU đưa ra trong bối cảnh kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, EU phải tìm kiếm đồng minh mà họ có thể dựa vào khi cần sự giúp đỡ sau khi không nhận được sự ủng hộ như mong muốn từ chính quyền mới tại Mỹ trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Mặc dù Australia không gần với Châu Âu song được hy vọng có thể hỗ trợ các thiết bị và khí tài cho EU.