Australia trục xuất hai nhà ngoại giao Syria
Ngoại trưởng Australia coi đây là cách hiệu quả nhất để nước này phản ứng với những gì đang diễn ra ở Syria.
- Tổng thống Syria đối mặt với áp lực phải từ chức
- Đặc phái viên Annan bị sốc về vụ thảm sát tại Syria
Ngày 29/5, Australia đã trục xuất hai nhà ngoại giao Syria để phản ứng vụ thảm sát tại thành phố Houla của Syria làm 116 người thiệt mạng, trong đó có hàng chục trẻ em.
Ngoại trưởng Australia Bob Carr cho biết, hai nhà ngoại giao Syria sẽ phải rời nước này trong vòng 72 giờ. Australia hy vọng sẽ có nhiều nước khác đưa ra các hành động tương tự.
Ngoại trưởng Bob Carr nhấn mạnh: “Cách tốt nhất để truyền tải những thông điệp tới Syria đó là trục xuất các nhà ngoại giao Syria ra khỏi Australia. Tôi hy vọng các nước khác cũng sẽ có hành động tương tự. Đây là cách hiệu quả nhất mà chúng tôi phản ứng trước những gì xảy ra tại Syria và gửi đi thông điệp rằng, Chính phủ Syria nên thực hiện lệnh ngừng bắn theo kế hoạch của Đặc phái viên Kofi Annan và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.
Trước đó, Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại về bạo lực gia tăng tại Syria. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh, chính phủ phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Bất kỳ chính phủ nào cũng đều phải chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho các công dân của mình.
Trung Quốc và Nga là hai nước đã bỏ phiếu phủ quyết 2 nghị quyết lên án chính phủ Syria. Giới phân tích nhận định, phát biểu mạnh mẽ khác thường này của Ngoại trưởng Nga cho thấy Moscow có thể thay đổi quan điểm ủng hộ Damascus lâu nay nếu Tổng thống Syria al-Assad không thay đổi.
Hiện Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Kofi Annan đang tiếp tục có chuyến thăm Syria để thảo luận "thẳng thắn và nghiêm túc" với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad về các diễn biến mới tại quốc gia Trung Đông này./.