Australia-Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Cạnh tranh ảnh hưởng giữa Australia và Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương đang dần trở nên rõ ràng hơn khi Ngoại trưởng hai nước cùng tới thăm khu vực này từ ngày 26/5.

Cho dù chưa được hình thành đầy đủ song chính quyền mới tại Australia đã ngay lập tức bắt tay vào cuộc chay đua tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương.

Truyền thông Australia cho biết, thời gian tới, Thủ tướng Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong sẽ có nhiều chuyến công du tới khu vực, khởi đầu là chuyến thăm Fiji ngày 26/5 của Ngoại trưởng Penny Wong. Sau đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ đến thăm Papua New Guinea trong thời gian sớm nhất và tới Indonesia trong những tuần tới. Đến giữa tháng 7/2022, Ngoại trưởng Penny Wong sẽ tháp tùng Thủ tướng Anthony Albanese tham dự Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương.

Các chuyến thăm các quốc đảo Thái Bình Dương của chính quyền mới tại Austraila diễn ra ngay sau khi chính phủ được thành lập cho thấy sự khẩn trương và  chủ động của Australia trong việc thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ với khu vực. Theo bài phát biểu của Thủ tướng Albanese tại Hội nghị Thượng đỉnh Bộ Tứ tại Nhật Bản ngày 24/5, Australia sẽ gia tăng hợp tác với khu vực Thái Bình Dương trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và Australia sẽ tăng nguồn viện trợ phát triển cho khu vực thêm 5 tỷ AUD để mở rộng quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng và hợp tác hàng hải.   

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Australia, bà Penny Wong cho biết, Australia sẽ cùng đồng hành với các quốc gia Thái Bình Dương trong việc phục hồi sau đại dịch, mở rộng hợp tác lao động và tăng cường kết nối giữa người dân Australia với khu vực.

Đáng lưu ý, chuyến thăm Fiji ngày 26/5của Ngoại trưởng Australia Penny Wong diễn ra trong bối cảnh cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghĩ bắt đầu chuyến thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương gồm Quần đảo Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Paupua New Guinea và Timor Leste. Mặc dù chưa rõ việc 2 Ngoại trưởng Australia và Trung Quốc tới thăm khu vực Thái Bình Dương cùng một thời điểm là do vô tình hay hữu ý song đó là biểu hiện cho thấy rõ sự cạnh tranh công khai và quyết liệt giữa hai nước trong việc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh khu vực Thái Bình Dương đang nổi lên mối lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và sự hiện diện trong khu vực. Mối lo ngại càng lớn hơn sau khi Quần đảo Solomon ký thỏa thuận khung về hợp tác an ninh với Trung Quốc khiến một số nước trong khu vực cho rằng thỏa thuận này có thể mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nước này, nơi cách Australia chưa đầy 2000 km. Mặc dù Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare khẳng định không ủng hộ việc Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại nước này song không công bố nội dung thỏa thuận khiến các nước chưa thể xác thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc
Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Đảo quốc Solomon là một địa điểm khiến các nước trong nhóm Bộ Tứ/Quad (gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, và Mỹ) lo ngại. Dù có lợi thế từ trước, Mỹ vẫn đứng trước sức ép phải hành động khẩn trương về ngoại giao để ứng phó với các bước đi của Trung Quốc trong khu vực.

Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc

Mỹ tập hợp các đảo quốc Thái Bình Dương để đối trọng với Trung Quốc

VOV.VN - Đảo quốc Solomon là một địa điểm khiến các nước trong nhóm Bộ Tứ/Quad (gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, và Mỹ) lo ngại. Dù có lợi thế từ trước, Mỹ vẫn đứng trước sức ép phải hành động khẩn trương về ngoại giao để ứng phó với các bước đi của Trung Quốc trong khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương
Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/5 cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương trong 10 ngày, trong đó có Solomon bắt đầu từ 26/5.

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24/5 cho biết, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ thăm 8 quốc đảo Thái Bình Dương trong 10 ngày, trong đó có Solomon bắt đầu từ 26/5.

Australia sẽ gắn kết hơn với Thái Bình Dương
Australia sẽ gắn kết hơn với Thái Bình Dương

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Australia Penny Wong ngày 13/5 cho biết, chính phủ mới của Australia rất quan tâm tới khu vực Thái Bình Dương và trong thời gian tới sẽ có nhiều nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Australia với khu vực này.

Australia sẽ gắn kết hơn với Thái Bình Dương

Australia sẽ gắn kết hơn với Thái Bình Dương

VOV.VN - Tân Ngoại trưởng Australia Penny Wong ngày 13/5 cho biết, chính phủ mới của Australia rất quan tâm tới khu vực Thái Bình Dương và trong thời gian tới sẽ có nhiều nỗ lực để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Australia với khu vực này.