Australia và Philippines thúc đẩy hợp tác hàng hải

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Philippines đang phát triển nhanh chóng kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm ngoái. Nhân chuyến thăm Australia của Tổng thống Philippines, hai nước hôm nay đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác hàng hải.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos hôm nay (29/2), Thủ tướng Australia Anthony Albanese đánh giá cao quan hệ song phương trong đó nhấn mạnh, hai nước không chỉ có sự gắn kết về văn hóa, thương mại và con người mà hai quốc gia còn “ở chung trên một chiếc thuyền và chia sẻ tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng”.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines lần này, hai nước đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong công nghệ số và an ninh mạng. Australia cũng công bố khoản đầu tư mới trị giá 20 triệu AUD để hỗ trợ Philippines cải cách và cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống tư pháp của nước này. Đồng thời, Thủ tướng Australia và Tổng thống Philippines cũng đã ký biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải để gia tăng hợp tác trong an ninh hàng hải dân sự, bảo vệ môi trường biển, nhận thức về hàng hải và thúc đẩy việc tôn trọng luật pháp quốc tế:

“Chúng ta đều là quốc đảo và đều là quốc gia thương mại nên Công ước của LHQ về luật biển không phải là một khái niệm trừu tượng hay là một vấn đề lý thuyết. Tự do hàng hải là nền tảng cho chủ quyền, thịnh vượng, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Sự hợp tác giữa hai nước là sự khẳng định lợi ích quốc gia và thể hiện trách nhiệm của chúng tôi đối với khu vực”.

Tổng thống Philipplines Ferdinand Marcos đang có chuyến thăm Australia. Đây là chuyến thăm Australia đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Marcos. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Australia và Philippines vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm ngoái và quan hệ giữa hai nước đang được đẩy mạnh nhanh chóng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Australia lần này, hôm nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã có bài phát biểu trước Quốc hội Australia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cử thêm quân tới Biển Đỏ đối phó Houthi
Australia cử thêm quân tới Biển Đỏ đối phó Houthi

VOV.VN - Trong lúc các tàu hàng tiếp tục bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ, hôm nay (29/2) Australia cho biết sẽ cử thêm 6 sĩ quan tới hỗ trợ Mỹ và Anh tại trụ sở điều hành chiến dịch tấn công Houthi.

Australia cử thêm quân tới Biển Đỏ đối phó Houthi

Australia cử thêm quân tới Biển Đỏ đối phó Houthi

VOV.VN - Trong lúc các tàu hàng tiếp tục bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ, hôm nay (29/2) Australia cho biết sẽ cử thêm 6 sĩ quan tới hỗ trợ Mỹ và Anh tại trụ sở điều hành chiến dịch tấn công Houthi.

Australia chuẩn bị phóng tên lửa tự chế tạo đầu tiên vào không gian
Australia chuẩn bị phóng tên lửa tự chế tạo đầu tiên vào không gian

VOV.VN - Theo thông tin từ Cơ quan Vũ trụ Australia, tên lửa đầu tiên do một công ty của nước này tự nghiên cứu chế tạo thành công sẽ sớm được phóng lên quỹ đạo Trái Đất trong tháng 4/2024. 

Australia chuẩn bị phóng tên lửa tự chế tạo đầu tiên vào không gian

Australia chuẩn bị phóng tên lửa tự chế tạo đầu tiên vào không gian

VOV.VN - Theo thông tin từ Cơ quan Vũ trụ Australia, tên lửa đầu tiên do một công ty của nước này tự nghiên cứu chế tạo thành công sẽ sớm được phóng lên quỹ đạo Trái Đất trong tháng 4/2024. 

Chênh lệch lớn giữa lương của phụ nữ và nam giới tại Australia
Chênh lệch lớn giữa lương của phụ nữ và nam giới tại Australia

VOV.VN - Chênh lệch giữa lương của nam giới và phụ nữ diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tại Australia, mức chênh lệch được người dân nước này đánh giá là lớn và điều này được thể hiện rõ qua báo cáo mới công bố.

Chênh lệch lớn giữa lương của phụ nữ và nam giới tại Australia

Chênh lệch lớn giữa lương của phụ nữ và nam giới tại Australia

VOV.VN - Chênh lệch giữa lương của nam giới và phụ nữ diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tại Australia, mức chênh lệch được người dân nước này đánh giá là lớn và điều này được thể hiện rõ qua báo cáo mới công bố.

Báo chí Australia muốn tiếp tục nhận 1 tỷ AUD từ các ông lớn công nghệ
Báo chí Australia muốn tiếp tục nhận 1 tỷ AUD từ các ông lớn công nghệ

VOV.VN - Các cơ quan báo chí lớn của Australia được các ông lớn công nghê chi trả khoảng 1 tỷ đô la Australia kể từ khi nước này ban hành Bộ quy tắc đàm phán nội dung tin tức vào năm 2021. Tuy vậy nguồn thu này đang bị đe dọa khi các cơ quan báo chí Australia phải bắt đầu cuộc đàm phán mới với các ông lớn công nghệ.

Báo chí Australia muốn tiếp tục nhận 1 tỷ AUD từ các ông lớn công nghệ

Báo chí Australia muốn tiếp tục nhận 1 tỷ AUD từ các ông lớn công nghệ

VOV.VN - Các cơ quan báo chí lớn của Australia được các ông lớn công nghê chi trả khoảng 1 tỷ đô la Australia kể từ khi nước này ban hành Bộ quy tắc đàm phán nội dung tin tức vào năm 2021. Tuy vậy nguồn thu này đang bị đe dọa khi các cơ quan báo chí Australia phải bắt đầu cuộc đàm phán mới với các ông lớn công nghệ.

Australia nghiên cứu trao quyền được làm việc tại nhà cho người lao động
Australia nghiên cứu trao quyền được làm việc tại nhà cho người lao động

VOV.VN - Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, làm việc tại nhà trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Australia. Làm việc tại nhà có nhiều lợi ích song cũng có những vấn đề đặt ra đối với các công ty. Vì vậy, Australia bắt đầu lấy ý kiến của các bên  trước khi đưa ra quyết định về vấn đề này.

Australia nghiên cứu trao quyền được làm việc tại nhà cho người lao động

Australia nghiên cứu trao quyền được làm việc tại nhà cho người lao động

VOV.VN - Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, làm việc tại nhà trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Australia. Làm việc tại nhà có nhiều lợi ích song cũng có những vấn đề đặt ra đối với các công ty. Vì vậy, Australia bắt đầu lấy ý kiến của các bên  trước khi đưa ra quyết định về vấn đề này.