Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Ngày 30/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison yêu cầu chính phủ Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao kèm theo bức ảnh giả về một người mặc trang phục binh lính Australia tại Afghanistan.

Hình ảnh kèm theo dòng tweet mà Người phát ngôn Bộ  Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng tải trên trang trang twitter của mình đang khiến Australia tức giận. Chỉ vài tiếng sau khi xuất hiện dòng tweet này, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã tổ chức họp báo trực tuyến từ nơi đang cách ly kể từ khi trở về sau chuyến thăm Nhật Bản để phản đối hành động này.

“Chính phủ Australia đang đề nghị Bộ Ngoại giao và Chính phủ Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet gây phẫn nộ này. Chúng tôi đang tìm cách gỡ bỏ dòng tweet này và cũng đang liên lạc với Twitter để yêu cầu gỡ bỏ dòng tweet này ngay lập tức. Đây là một hình ảnh sai lầm và là một sự sỉ nhục đối với lực lượng quốc phòng Australia”, Thủ tướng Morrison nhấn mạnh.

Trước đó vào sáng nay, trên trang twitter cá nhân, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đăng một dòng tweet bày tỏ sự phản đối trước việc binh lính Australia sát hại dân thường ở Afghanistan kèm theo bức ảnh 1 người mặc trang phục quân nhân Australia cầm 1 con dao đe dọa 1 em bé Afghanistan. Dòng tweet này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết sau khi Australia công bố 1 báo cáo cho thấy 25 binh sỹ của nước này đã sát hại 39 người dân Afghanistan. Australia hiện đang tiến hành các thủ tục để đưa ra xét xử những người phạm tội.

Trong bối cảnh quan hệ chính trị, thương mại giữa Australia và Trung Quốc liên tục xuất hiện thêm các mâu thuẫn mới, vụ việc này cho thấy mối quan hệ này vẫn chưa thể sớm hóa giải. Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Thủ tướng Scott Morrison cũng cho biết giữa Australia và Trung Quốc đang “tồn tại căng thẳng” song khẳng định đây không phải là cách giải quyết vấn đề. Thủ tướng Scott Morrison một lần nữa kêu gọi Trung Quốc nối lại đối thoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO
Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra 2 ngày, sau khi Trung Quốc công bố áp thuế chống bán phá giá với rượu vang từ Australia.

Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO

Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra 2 ngày, sau khi Trung Quốc công bố áp thuế chống bán phá giá với rượu vang từ Australia.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia
Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia

VOV.VN - Hôm nay, Bộ thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố áp đặt mức thuế chống bán phá giá lên tới hơn 200% đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia

Trung Quốc đánh thuế nhập khẩu với rượu vang Australia

VOV.VN - Hôm nay, Bộ thương mại Trung Quốc vừa tuyên bố áp đặt mức thuế chống bán phá giá lên tới hơn 200% đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia.