Bà Clinton chính thức trở thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ

VOV.VN - Sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam) Đại hội đảng Dân chủ đã nhất trí đề cử cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trở thành ứng viên Tổng thống của đảng.

Việc đề cử bà Clinton diễn ra trong bối cảnh không mấy thuận lợi do sự phản đối của khá nhiều thành viên ủng hộ Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. 

Bà Hillary Clinton. Ảnh AP

Trong ngày họp thứ hai Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, các đại biểu đã tổ chức bỏ phiếu lần lượt theo từng bang đối với hai ứng cử viên tổng thống của đảng này là ông Bernie Sanders và bà Hillary Clinton.

Với 15/25 phiếu ủng hộ tại bang Nam Dakota, cựu Ngoại trưởng Clinton đã vượt ngưỡng 2.383 phiếu cần thiết để trở thành gương mặt đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Bà Clinton cũng ghi một dấu ấn lịch sử mới khi được một trong 2 đảng lớn nhất nước Mỹ chính thức lựa chọn là nữ ứng cử viên Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước này.  

Đại hội đảng Dân chủ diễn ra giữa những cuộc biểu tình rầm rộ liên quan đến vụ bê bối thiên vị bà Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ. Ngay trước phiên họp thứ hai, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (DNC) đã phải lên tiếng xin lỗi ông Sanders sau khi hơn 19.000 bức thư điện tử bị rò rỉ, trong đó có một số bức thư cho thấy ban lãnh đạo đảng này đã tìm cách tạo lợi thế cho cựu Ngoại trưởng Mỹ trước đối thủ. Thậm chí, nhiều thành viên đảng Dân chủ còn thẳng thừng tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho bà Clinton. 

Mia Satya, một người ủng hộ ông Sanders đến từ bang California cho biết: “Tôi không nghĩ rằng Hillary Clinton là một người ủng hộ mạnh mẽ cho bình đẳng chủng tộc, bình đẳng kinh tế và hòa bình thế giới. Và chính vì thế, tôi không sẽ không bỏ phiếu cho bà này”. 

Tuy nhiên, hầu hết những người ủng hộ đảng Dân chủ vẫn khẳng định sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Anastasia Somoza, một phụ nữ khuyết tật nêu lên lý do cô lại bỏ phiếu cho bà Clinton:  “Ở một quốc gia mà 56 triệu người khuyết tật dường như vô hình, bà Hillary Clinton đã nhìn nhận tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, một người chuyên nghiệp trẻ tuổi, một công nhân chăm chỉ và là niềm tự hào của cha mẹ tôi, những người nhập cư đến từ Nicaragua và Ireland. Chính bà ấy đã mang đến sức mạnh giúp tôi thay đổi mạnh mẽ”.

Trong khi đó, Steve Sheinberg, thành viên đảng Dân chủ ở bang Connecticut tin tưởng vào chiến thắng của bà Clinton: “Tôi tin rằng bà ấy sẽ chiến thắng. Chúng tôi có một đảng đoàn kết, một ứng cử viên Hillary Clinton có kinh nghiệm, có nguyên tắc và có tầm nhìn để trở thành một tổng thống tuyệt vời. Bà ấy sẽ là một nhà lãnh đạo mà tất cả chúng ta có thể tin tưởng”.

Trước đó, bà Clinton đã tuyên bố chọn Thượng nghị sĩ Tim Kaine làm liên danh tranh cử vào vị trí Phó Tổng thống. Ông Tim Kaine, 58 tuổi, Thượng nghị sĩ bang Virginia được xem là lựa chọn khá an toàn với kỳ vọng sẽ giúp cho đảng Dân chủ thu hút lá phiếu của các cử tri độc lập và trung dung, đặt biệt là các cử tri tại bang quê nhà của ông này. Bà Clinton sẽ có bài phát biểu chấp thuận đề cử vào ngày 28/7, ngày cuối cùng của Đại hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!
Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

Hillary Clinton mỉa mai Donald Trump: Ông ấy “khen” tôi nhiều quá!

VOV.VN - Phát biểu trước 3.600 người ủng hộ mình thuộc đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton mỉa mai bài phát biểu của ông Trump là “khen” bà quá nhiều.

Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp
Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp

VOV.VN - Cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều lên án mạnh mẽ những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Pháp ngày 14/7.

Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp

Trump và Clinton cùng lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Pháp

VOV.VN - Cả hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton đều lên án mạnh mẽ những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Pháp ngày 14/7.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA
Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton bất ngờ chọn ông Time Kaine làm “phó tướng”
Bầu cử Mỹ: Bà Clinton bất ngờ chọn ông Time Kaine làm “phó tướng”

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bất ngờ chọn ông Time Kaine làm ứng viên Phó Tổng thống Mỹ cùng tranh cử với mình ở Đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton bất ngờ chọn ông Time Kaine làm “phó tướng”

Bầu cử Mỹ: Bà Clinton bất ngờ chọn ông Time Kaine làm “phó tướng”

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bất ngờ chọn ông Time Kaine làm ứng viên Phó Tổng thống Mỹ cùng tranh cử với mình ở Đảng Dân chủ.