“Bà Clinton” tiếp nối nỗ lực của “ông Clinton” ở Bắc Ireland
Năm 1998, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là một trong những người ủng hộ và thúc đẩy tích cực việc ký kết thoả thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành”.
Trong chuyến thăm Bắc Ireland ngày 12/10, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton hứa sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hoà bình giữa người theo đạo Công giáo và người theo đạo Tin Lành.
Năm 1998, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là một trong những người ủng hộ và thúc đẩy tích cực việc ký kết thoả thuận “Ngày thứ Sáu tốt lành”. Thoả thuận này đã chấm dứt tình trạng bạo lực từng khiến khoảng 3.500 người thiệt mạng và tạo điều kiện thành lập một chính phủ và một Quốc hội chung giữa đảng của người Công giáo và đảng của người Tin Lành.
Hơn 11 năm sau, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton tới thăm Bắc Ireland và cam kết tiếp tục tiến trình hòa giải, còn vướng mắc ở vấn đề chuyển giao quyền lực cảnh sát và tư pháp hiện vẫn do Anh đảm nhận. Phát biểu tại Quốc hội Bắc Ireland, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Clinton kêu gọi: “Tôi xin nói rõ rằng Quốc hội Bắc Ireland cần đưa ra quyết định về vấn đề chuyển giao quyền lực cảnh sát và tư pháp. Tôi hy vọng Quốc hội sẽ hoàn thành những công việc đã khởi đầu để hoàn tất tiến trình chuyển giao”.
Việc chuyển giao quyền lực cảnh sát và tư pháp là giai đoạn quan trọng giúp đảm bảo chủ quyền cho Bắc Ireland, nhưng hiện tiến trình này gặp trở ngại do sự bất đồng giữa 2 đảng. Đảng Sinn Fein của người Công giáo mong muốn chuyển giao ngay lập tức, trong khi Đảng dân chủ liên minh của người Tin lành lại muốn nhận được 650 triệu euro viện trợ mà Anh hứa cấp cũng như muốn toàn thể người Tin Lành chấp thuận trước khi thực hiện việc chuyển giao này. Quả bóng hiện đang ở trong chân của 2 đảng tại Bắc Ireland và chính họ sẽ quyết định tương lai của mình./.