Bà Hillary Clinton bao biện bê bối dùng email cá nhân để làm việc

VOV.VN- Tuy nhiên, lời biện hộ nói trên của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khiến nhiều người không hài lòng do lo ngại về tính bảo mật thông tin.

Theo Reuters, trong cuộc họp báo đầu tiên ngày 10/3 kể từ khi rời nhiệm sở 2 năm về trước, bà Clinton nói rằng giá mà bà đã sử dụng email mà Chính phủ Mỹ cung cấp cho bà khi còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Bà Clinton tại cuộc họp báo (Ảnh AP)

Tuy nhiên, bà Clinton khẳng định, bà không vi phạm nguyên tắc nào và cũng không chuyển các email được đánh dấu mật vào tài khoản cá nhân của mình.

Bà Clinton, người được cho là có nhiều khả năng trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào năm 2016, đã bị chỉ trích vì sử dụng tài khoản cá nhân để làm việc khi còn là Ngoại trưởng Mỹ. Những người chỉ trích bà Clinton cho rằng, bà làm điều này để che dấu những thông tin không hay trong thời gian làm việc của bà.

“Tôi sử dụng email cá nhân để làm việc vì tiện lợi và điều này được Bộ Ngoại giao chấp thuận. Tôi cũng nghĩ rằng, điều này sẽ giúp tôi làm việc dễ dàng hơn khi tôi chỉ cần mang một thiết bị để xử lý được cả email cá nhân và công việc thay vì phải sử dụng 2 thiết bị”, bà Clinton tuyên bố.

“Tuy nhiên, sau khi nhìn lại, tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu tôi sử dụng 2 email riêng rẽ và có thêm một chiếc điện thoại nữa”, bà Clinton nói thêm.

Bà Clinton cũng cho biết, bà đã cung cấp toàn bộ email công việc cho Bộ Ngoại giao và thậm chí cũng không giấu diếm bất kỳ email cá nhân nào dù nó liên quan đến việc tập yoga, việc chuẩn bị tang lễ cho mẹ bà hoặc chuẩn bị đám cưới cho con gái.

Rất nhiều Nghị sĩ Đảng Dân chủ đã hoan nghênh động thái nói trên của bà Clinton để xoa dịu những tranh cãi hiện nay nhưng vẫn đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng bà Clinton đã hành xử rất đúng nhưng tôi vẫn có một câu hỏi cho bà là tôi có 2 tài khoản email mà tôi vẫn chỉ cần sử dụng một điện thoại”, ông Gabor Garai, một luật sư và là người ủng hộ tiền cho Đảng Dân chủ tại Boston tuyên bố.

Trong khi đó, các Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã lên tiếng nghi ngờ về tính minh bạch và đạo đức nghề nghiệp của bà Clinton.

Hạ Nghị sĩ Trey Gowdy cho biết bà vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra sau tuyên bố của bà Clinton và cam kết sẽ buộc bà Clinton phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, ông Ari Fleischer, cựu phát ngôn viên cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, tuyên bố: “Chỉ vì sự tiện lợi thôi ư? Bà Clinton làm vậy bởi bà chỉ tin tưởng một số nhân viên của mình và muốn kiểm soát toàn bộ công việc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Hillary Clinton vi phạm luật liên bang khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ
Bà Hillary Clinton vi phạm luật liên bang khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN- Tờ New York Times cho biết, khi đang là Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã sử dụng email cá nhân để xử lý mọi công việc của mình.

Bà Hillary Clinton vi phạm luật liên bang khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ

Bà Hillary Clinton vi phạm luật liên bang khi còn làm Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN- Tờ New York Times cho biết, khi đang là Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã sử dụng email cá nhân để xử lý mọi công việc của mình.

Bà Hillary Clinton chính thức rời chức Ngoại trưởng Mỹ
Bà Hillary Clinton chính thức rời chức Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Bà Clinton, 65 tuổi, đã đi thăm 112 quốc gia, trở thành Ngoại trưởng công du nhiều nước nhất thế giới.

Bà Hillary Clinton chính thức rời chức Ngoại trưởng Mỹ

Bà Hillary Clinton chính thức rời chức Ngoại trưởng Mỹ

(VOV) - Bà Clinton, 65 tuổi, đã đi thăm 112 quốc gia, trở thành Ngoại trưởng công du nhiều nước nhất thế giới.

Hillary Clinton - ứng cử viên nặng ký Tổng thống Mỹ 2016
Hillary Clinton - ứng cử viên nặng ký Tổng thống Mỹ 2016

VOV.VN - Chủ tịch phe thiểu số tại Hạ viện đều đánh giá cao năng lực của bà Hillary Clinton.

Hillary Clinton - ứng cử viên nặng ký Tổng thống Mỹ 2016

Hillary Clinton - ứng cử viên nặng ký Tổng thống Mỹ 2016

VOV.VN - Chủ tịch phe thiểu số tại Hạ viện đều đánh giá cao năng lực của bà Hillary Clinton.

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton
Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

VOV.VN - Cơ quan an ninh Đức đã ghi âm một cuộc hội thoại của bà Hilary Clinton khi bà đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Đức nghe lén cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

VOV.VN - Cơ quan an ninh Đức đã ghi âm một cuộc hội thoại của bà Hilary Clinton khi bà đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ.

Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược
Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược

VOV.VN -Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt Iran sẽ tạo ra “cái cớ” để Iran, Nga và Trung Quốc rút khỏi cuộc đàm phán hạt nhân.

Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược

Bà Hillary Clinton:Gia tăng trừng phạt Iran là sai lầm chiến lược

VOV.VN -Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt Iran sẽ tạo ra “cái cớ” để Iran, Nga và Trung Quốc rút khỏi cuộc đàm phán hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm 4 nước châu Á
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm 4 nước châu Á

Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vinh danh mối quan hệ “cần thiết giữa châu Mỹ và Thái Bình Dương” để đối phó với những thách thức và nắm bắt những cơ hội của thế kỷ 21.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm 4 nước châu Á

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm 4 nước châu Á

Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vinh danh mối quan hệ “cần thiết giữa châu Mỹ và Thái Bình Dương” để đối phó với những thách thức và nắm bắt những cơ hội của thế kỷ 21.

Ngoại  trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ thăm Lào
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ thăm Lào

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới Lào, nhằm tăng cường quan hệ song phương và hợp tác giữa hai nước Lào- Mỹ.

Ngoại  trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ thăm Lào

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ thăm Lào

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới Lào, nhằm tăng cường quan hệ song phương và hợp tác giữa hai nước Lào- Mỹ.

Hillary Clinton- Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Lào sau chiến tranh
Hillary Clinton- Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Lào sau chiến tranh

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ mong muốn củng cố quan hệ với các nước châu Á.

Hillary Clinton- Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Lào sau chiến tranh

Hillary Clinton- Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Lào sau chiến tranh

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ mong muốn củng cố quan hệ với các nước châu Á.

Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”
Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”

Bà Ngoại trưởng tự bước được đến chiếc xe trực sẵn cùng. Bên cạnh bà là người chồng Bill Clinton và con gái Chelsea.

Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”

Hillary Clinton xuất viện và “muốn trở lại nhiệm sở”

Bà Ngoại trưởng tự bước được đến chiếc xe trực sẵn cùng. Bên cạnh bà là người chồng Bill Clinton và con gái Chelsea.