Ba Lan bầu cử Quốc hội

Cử tri Ba Lan sẽ bầu 460 đại biểu Hạ viện trong tổng số 7.035 ứng cử viên, và lựa chọn 100 đại biểu Thượng viện trong tổng số 500 ứng cử viên.

25.993 điểm bầu cử bắt đầu mở cửa đón cử tri vào lúc 7h sáng và đóng cửa lúc 21h giờ địa phương (2h sáng 10/10, giờ Việt Nam). Có 268 điểm bỏ phiếu dành cho người Ba Lan đang sinh sống ở nước ngoài.

Uỷ ban bầu cử Nhà nước cho biết, các cử tri Ba Lan phải bầu 460 đại biểu Hạ viện trong tổng số 7.035 ứng cử viên, và lựa chọn 100 đại biểu Thượng viện trong tổng số 500 ứng cử viên.

Có 7 đảng chính trị đề cử người của mình để cử tri Ba Lan lựa chọn. Đảng cầm quyền hiện nay của Thủ tướng Donald Tusk và đảng đối lập Luật pháp và sự công bằng được đánh giá sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri, những vẫn không đủ phiếu để áp đảo được nhau.

Ứng cử viên của các đảng khác như đảng “Ba Lan là quan trọng nhất”, đảng Công nhân Ba Lan... cũng phải nỗ lực nhiều để vượt qua cửa ải 5% phiếu bầu thì mới có thể có mặt trong Quốc hội.

Theo Hiến pháp Ba Lan, sau bầu cử Quốc hội, Tổng thống Ba Lan sẽ trao cho Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới. Tuy nhiên, theo lời của Tổng thống Ba Lan, Bronislaw Komoropski, ông sẽ trao trọng trách cho người nào đó, không nhất thiết phải là người thuộc đảng giành chiến thắng trong bầu cử, thành lập một Chính phủ thật xứng đáng. Trong khi đó, Thủ tướng Donald Tusk thì lại ủng hộ quan điểm: trách nhiệm thành lập Chính phủ phải thuộc về người đứng đầu đảng chính trị giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Vẫn còn nhiều ý kiến xung quanh việc thành lập một Chính phủ mới sau bầu cử. Trước mắt, cử tri đang tập trung lựa chọn những đại biểu yêu thích của mình vào cơ quan lập pháp nhiệm kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.