Ba Lan bổ sung các hạn chế Covid-19 cho kỳ nghỉ đông

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Y tế Ba Lan cho biết các khách sạn và nhà hàng có thể sẽ phải đóng cửa trong kỳ nghỉ đông dự kiến ​​từ ngày 4-17/1/2021.

Người phát ngôn của Bộ Y tế Ba Lan cho biết các khách sạn và nhà hàng có thể sẽ phải đóng cửa trong kỳ nghỉ đông dự kiến ​​từ ngày 4-17/1/2021, đồng thời cũng đang xem xét áp đặt các hạn chế mới đối với các khu vực nghỉ dưỡng trượt tuyết và các chuyến bay quốc tế. 

Theo quy định hiện hành, các khách sạn buộc phải đóng cửa và chỉ được phép mở cho các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh. Tại thời điểm này, các cửa hàng chỉ có thể cung cấp hàng mang đi hoặc giao hàng đến tận nơi theo yêu cầu của các hạn chế. Các biện pháp này dự kiến ​​kéo dài đến ngày 27/12, tuy nhiên chính phủ đang nghiên cứu có thể sẽ tiếp tục được gia hạn thêm. Người phát ngôn của Bộ Y tế Ba Lan cho biết: Trong kỳ nghỉ đông tới, các nhà hàng và khách sạn sẽ vẫn đóng cửa để ngăn ngừa khả năng lây lan dịch bệnh.

Bộ trưởng Bộ Phát triển, Lao động và Công nghệ Ba Lan Gowin cho rằng các các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết vẫn có thể mở cửa vào mùa đông này, tuy nhiên chỉ mở cửa cho người dân địa phương thay vì cho khách du lịch nghỉ đông.

Các trường học cũng sẽ đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và kéo dài thêm 2 tuần cho đến ngày 17/1. Chính phủ Ba Lan cũng đã gia hạn lệnh cấm các chuyến bay quốc tế tới 9 quốc gia cho đến ngày 8/12/2020, do ảnh hưởng hiện tại của đại dịch Covid-19. Quy định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 24/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp, Ba Lan ghi nhận kỷ lục số ca tử vong trong 24h
Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp, Ba Lan ghi nhận kỷ lục số ca tử vong trong 24h

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia Đông Âu tiếp tục diễn biến phức tạp, những ngày qua, Hungary và Ba Lan liên tiếp ghi nhận số ca mới cao gấp nhiều lần so với thời điểm đầu mùa dịch.

Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp, Ba Lan ghi nhận kỷ lục số ca tử vong trong 24h

Hungary gia hạn tình trạng khẩn cấp, Ba Lan ghi nhận kỷ lục số ca tử vong trong 24h

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia Đông Âu tiếp tục diễn biến phức tạp, những ngày qua, Hungary và Ba Lan liên tiếp ghi nhận số ca mới cao gấp nhiều lần so với thời điểm đầu mùa dịch.

Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19
Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19

VOV.VN - Sau khi chứng kiến số ca nhiễm chạm kỷ lục mới trong ngày, Ba Lan đã phải điều thêm các binh lính để hỗ trợ cho hệ thống y tế hiện nay đang bị quá tải do sự lây lan nhanh của dịch Covid-19.

Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19

Ba Lan tăng cường quân đội cho hệ thống y tế đang bị quá tải vì Covid-19

VOV.VN - Sau khi chứng kiến số ca nhiễm chạm kỷ lục mới trong ngày, Ba Lan đã phải điều thêm các binh lính để hỗ trợ cho hệ thống y tế hiện nay đang bị quá tải do sự lây lan nhanh của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2
Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 24/10, Người phát ngôn Tổng thống Ba Lan cho biết, Tổng thống Andrzej Duda đã dương tính với SARS-CoV-2.

Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2

Dịch Covid-19 lập đỉnh mới tại Ba Lan, Tổng thống dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngày 24/10, Người phát ngôn Tổng thống Ba Lan cho biết, Tổng thống Andrzej Duda đã dương tính với SARS-CoV-2.