Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine

VOV.VN - Ngày 28/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa "tạm thời" biên giới với Ukraine đối với hàng hóa, trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng.

 

Nhiều tuần qua, nông dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine và các đường cao tốc khác để phản đối những bất cập do hàng hóa của Ukraine tràn vào thị trường Ba Lan. Thủ tướng Tusk chia sẻ với các phóng viên cho biết, Chính phủ đang trao đổi với phía Ukraine về việc có thể tạm thời đóng cửa biên giới và ngừng hoạt động thương mại nói chung. Trong ngày 29/2, (theo giờ địa phương), Thủ tướng Ba Lan cũng sẽ thảo luận vấn đề này với nông dân Ba Lan, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng, giải pháp này chỉ là tạm thời và có thể gây những hệ lụy nhất định cho cả hai bên.

Thủ tướng Ba Lan cho biết, việc đưa ra quyết định cuối cùng sẽ có sự trao đổi và tham vấn của cả hai bên để không xảy ra bất kỳ căng thẳng nào giữa Warsaw và Kyiv. Hai nước sẽ cần một giải pháp mang tính dài hạn cho vấn đề này.

Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Taras Kachka cho hay, hiện tại chưa có thông tin cụ thể nào đối với các biện pháp cuối cùng của Ba Lan nhưng ông tin tưởng hai nước sẽ có thể tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện tại. Trước đó, Nga đã chặn các tuyến thương mại quan trọng ở Biển Đen mà Ukraine sử dụng để xuất khẩu nông sản.

Trong nỗ lực giúp đỡ Kyiv về mặt kinh tế từ khi cuộc xung đột nổ ra, Liên minh châu Âu đã quyết định sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Ukraine vận chuyển qua 27 quốc gia bằng đường bộ. Tuy nhiên, các vấn đề phát sinh sau quyết định này đã khiến cho nông dân nhiều nước Đông Âu biểu tình phản đối vì đã gây ra ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng đối với người dân và các doanh nghiệp trong EU cũng như tạo ra tình trạng dư thừa sản phẩm nông nghiệp.

Mối quan hệ của Ba Lan với Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng do các cuộc biểu tình phong tỏa biên giới và xuất hiện các tranh chấp hàng nông sản giữa hai nước.

Tính đến nay, đã có ít nhất 4 vụ nông dân Ba Lan làm hư hại các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine vận chuyển qua. Điển hình là vụ việc 8 toa tàu chở ngô Ukraine đã bị phá hoại và hàng tấn ngũ cốc tràn ra đường ray cuối tuần qua, Kyiv đã kêu gọi Warsaw có các biện pháp để ngăn chặn đối với các hành vi phá hoại này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng
Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Nhằm bảo đảm viện trợ quân sự và nhân đạo sẽ đến Ukraine mà không bị chậm trễ, Ba Lan đã phân loại các tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

Ba Lan đưa các cửa khẩu biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng

VOV.VN - Nhằm bảo đảm viện trợ quân sự và nhân đạo sẽ đến Ukraine mà không bị chậm trễ, Ba Lan đã phân loại các tuyến đường bộ và đường sắt qua biên giới với Ukraine thành cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine
Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi hôm qua (20/2) nông dân Ba Lan tiến hành biểu tình trên phạm vi toàn quốc, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực.

Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine

Nông dân Ba Lan dọa phong toả toàn bộ biên giới với Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi hôm qua (20/2) nông dân Ba Lan tiến hành biểu tình trên phạm vi toàn quốc, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực.

Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa
Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa

VOV.VN - Một số lượng lớn nông dân Ba Lan tiếp tục phong tỏa khoảng 100 con đường dẫn tới biên giới Ukraine vào sáng 20/2 để phản đối việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp ồ ạt, thiếu kiểm soát, đồng thời yêu cầu cần thay đổi chính sách nông nghiệp của EU.

Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa

Hàng trăm con đường biên giới với Ukraine bị nông dân Ba Lan phong tỏa

VOV.VN - Một số lượng lớn nông dân Ba Lan tiếp tục phong tỏa khoảng 100 con đường dẫn tới biên giới Ukraine vào sáng 20/2 để phản đối việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp ồ ạt, thiếu kiểm soát, đồng thời yêu cầu cần thay đổi chính sách nông nghiệp của EU.

Nông dân Ba Lan yêu cầu đóng cửa biên giới với Ukraine
Nông dân Ba Lan yêu cầu đóng cửa biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/2, nông dân Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha và một số nước tiếp tục biểu tình, trong khi đó nông dân Ba Lan đe dọa sẽ tăng cường biểu tình nếu chính phủ không đóng cửa biên giới với thực phẩm Ukraine.

Nông dân Ba Lan yêu cầu đóng cửa biên giới với Ukraine

Nông dân Ba Lan yêu cầu đóng cửa biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngày 15/2, nông dân Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha và một số nước tiếp tục biểu tình, trong khi đó nông dân Ba Lan đe dọa sẽ tăng cường biểu tình nếu chính phủ không đóng cửa biên giới với thực phẩm Ukraine.