Ba Lan chính thức gia nhập các quốc gia cấp chứng chỉ Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết, Ba Lan đã trở thành một trong những quốc gia EU cấp giấy chứng nhận Covid-19 cho công dân của mình sử dụng trong hệ thống của EU từ ngày 1/6.

Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, Ba Lan đã chính thức kết nối với hệ thống xác nhận chứng chỉ Covid-19 của EU. Giấy chứng nhận có sẵn trong một ứng dụng đặc biệt hoặc ở dạng giấy và có mã QR được tạo cho mỗi công dân. Hệ thống công nghệ thông tin sẽ xác nhận một người đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc là người đã khỏi Covid.

Theo Bộ trưởng Niedzielski, ngoài chứng chỉ bằng ứng dụng phần mềm, mọi người sẽ có thể yêu cầu một bản in giấy ở bất kỳ cơ sở y tế hoặc trung tâm tiêm chủng nào. Thời gian chính thức bắt đầu hệ thống chứng chỉ Covid-19 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Những người được tiêm chủng đầy đủ có chứng chỉ Covid-19 của EU sẽ được miễn các hạn chế liên quan đến việc đi lại như xét nghiệm hoặc kiểm dịch.

Chứng chỉ kỹ thuật số Covid-19 của EU đã được Ủy ban châu Âu đề xuất vào tháng 4 vừa qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển an toàn và tự do trong EU trong đại dịch Covid-19.

Hiện tại, ngoài Ba Lan, còn có 6 quốc gia EU khác đã cấp chứng chỉ Covid-19. Theo dự kiến, tất cả các nước EU ​​sẽ giới thiệu giải pháp này vào ngày 1 tháng 7 (với thời gian chuyển tiếp kéo dài 6 tuần)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan và Séc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Belarus
Ba Lan và Séc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Belarus

VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, trong đó áp đặt các lệnh cấm máy bay của Belarus vào không phận các quốc gia này.

Ba Lan và Séc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Belarus

Ba Lan và Séc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Belarus

VOV.VN - Ba Lan và Cộng hòa Séc vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, trong đó áp đặt các lệnh cấm máy bay của Belarus vào không phận các quốc gia này.

Ủng hộ lệnh trừng phạt của EU, Ba Lan tạm ngừng các chuyến bay đến Belarus
Ủng hộ lệnh trừng phạt của EU, Ba Lan tạm ngừng các chuyến bay đến Belarus

VOV.VN - Dịch vụ báo chí của hãng hàng không quốc gia Ba Lan LOT hôm nay cho biết, hãng này đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Belarus và đã định tuyến lại các chuyến bay của mình qua không phận Belarus.

Ủng hộ lệnh trừng phạt của EU, Ba Lan tạm ngừng các chuyến bay đến Belarus

Ủng hộ lệnh trừng phạt của EU, Ba Lan tạm ngừng các chuyến bay đến Belarus

VOV.VN - Dịch vụ báo chí của hãng hàng không quốc gia Ba Lan LOT hôm nay cho biết, hãng này đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Belarus và đã định tuyến lại các chuyến bay của mình qua không phận Belarus.

Bất chấp yêu cầu của EU, Ba Lan sẽ không đóng cửa mỏ than Turow
Bất chấp yêu cầu của EU, Ba Lan sẽ không đóng cửa mỏ than Turow

VOV.VN - Sau khi Tòa án châu Âu ra phán quyết yêu cầu Ba Lan phải ngừng các hoạt động khai thác than ở mỏ Turow gần biên giới với Cộng hòa Séc, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki nhấn mạnh sẽ không đóng cửa mỏ than này và tiếp tục đàm phán với các bên.

Bất chấp yêu cầu của EU, Ba Lan sẽ không đóng cửa mỏ than Turow

Bất chấp yêu cầu của EU, Ba Lan sẽ không đóng cửa mỏ than Turow

VOV.VN - Sau khi Tòa án châu Âu ra phán quyết yêu cầu Ba Lan phải ngừng các hoạt động khai thác than ở mỏ Turow gần biên giới với Cộng hòa Séc, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki nhấn mạnh sẽ không đóng cửa mỏ than này và tiếp tục đàm phán với các bên.