Ba Lan có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2025

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski ngày 13/7 cho biết, Ba Lan sẽ chi 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2025. Đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho biết, nước này hiện đang chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn bất kỳ quốc gia NATO nào. Ba Lan chi 4% GDP cho quốc phòng vào năm 2024 và sẽ tăng lên mức 5% GDP vào năm 2025.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh, Chính phủ Ba Lan coi việc củng cố lực lượng vũ trang và tăng cường sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ Ba Lan là vấn đề ưu tiên cao nhất trong bối cảnh phức tạp hiện nay.

Kể từ sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Ba Lan đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP vào năm 2023. Kế hoạch chi tiêu cho quốc phòng lên tới 5% GDP sẽ đưa Ba Lan trở thành thành viên NATO có mức đóng góp lớn nhất so với điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan cũng lưu ý rằng, không nên lấy ngân sách quân sự làm thước đo duy nhất, bởi như trường hợp của Iceland - quốc gia thành viên NATO, mặc dù nước này không có quân đội, nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng do vị trí chiến lược.

Trước đó, ngày 10/7, Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan - Tướng Kukula cũng tuyên bố rằng, nước này cần chuẩn bị lực lượng cho một cuộc xung đột toàn diện, do vậy cần phải cân bằng giữa nhiệm vụ ở khu vực biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội.

Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận ngừng bắn và ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, Ba Lan cũng đang tăng cường số lượng binh sĩ để bảo vệ biên giới phía Đông của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan
Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

VOV.VN - NATO thông báo rằng căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo mới của Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động tại thành phố Redzikowo của Ba Lan và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng thủ của Liên minh.

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

Căn cứ phòng thủ tên lửa NATO đi vào hoạt động tại Ba Lan

VOV.VN - NATO thông báo rằng căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo mới của Hoa Kỳ đã đi vào hoạt động tại thành phố Redzikowo của Ba Lan và sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng thủ của Liên minh.

Ba Lan - Ukraine ký thỏa thuận an ninh, cam kết lập Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan
Ba Lan - Ukraine ký thỏa thuận an ninh, cam kết lập Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine (Volodymyr Zelensky mới đây đã ký thỏa thuận an ninh song phương, đồng thời tuyên bố thành lập Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan.

Ba Lan - Ukraine ký thỏa thuận an ninh, cam kết lập Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan

Ba Lan - Ukraine ký thỏa thuận an ninh, cam kết lập Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine (Volodymyr Zelensky mới đây đã ký thỏa thuận an ninh song phương, đồng thời tuyên bố thành lập Quân đoàn Ukraine tại Ba Lan.

Ba Lan lên ý tưởng sử dụng nhiệt điện than hỗ trợ cho Ukraine
Ba Lan lên ý tưởng sử dụng nhiệt điện than hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đang xem xét khả năng truyền tải điện sang Ukraine trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông năm nay do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của nước này.

Ba Lan lên ý tưởng sử dụng nhiệt điện than hỗ trợ cho Ukraine

Ba Lan lên ý tưởng sử dụng nhiệt điện than hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan đang xem xét khả năng truyền tải điện sang Ukraine trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng vào mùa đông năm nay do ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của nước này.