Ba Lan công bố dự luật cấm nhập khẩu than của Nga

VOV.VN - Ngày 29/3, chính phủ Ba Lan đã công bố một dự luật bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga, nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, vấn đề trở nên cấp bách hơn khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người phát ngôn của chính phủ Piotr Mueller cho biết, Ba Lan sẽ áp đặt các hình phạt tài chính đối với bất kỳ tổ chức tư nhân nào nhập khẩu than của Nga vào Ba Lan. Ông nói thêm rằng Ba Lan không thể chờ đợi phản ứng của cả Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia về vấn đề này.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ, EU và một số nước khác đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Từ trước đến nay, châu Âu phụ thuộc vào năng lượng của Nga, chủ yếu là dầu và khí đốt, và vẫn gặp khó khăn trong việc loại bỏ nguồn cung từ Moscow.

Ba Lan trong những năm gần đây đã nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng các nguồn năng lượng của Nga và sẽ sớm không phải phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Trong khi Ba Lan phần lớn tự sản xuất than, nước này cũng phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo Piotr Lewandowski, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kết cấu ở Warsaw, than đá của Nga chiếm 13% lượng nhiên liệu được sử dụng mỗi năm ở Ba Lan. Một nửa trong số đó được sử dụng để sưởi ấm trong nhà riêng và phần còn lại để sưởi ấm trong khu vực hoặc dành cho công nghiệp.

“Đó là lý do tại sao việc cấm nhập khẩu than vào cuối tháng 3 lại dễ dàng hơn nhiều so với vào tháng 10. Câu hỏi bây giờ là nên chuẩn bị như thế nào cho mùa đông tiếp theo”, ông Lewandowski nói.

Ba Lan có thể lựa chọn mua than từ các nguồn khác, nhưng giá cả sẽ cao hơn.

Các công ty khai thác than ở Ba Lan sẽ hoan nghênh động thái này vì họ cảm thấy việc nhập khẩu than từ Nga và các quốc gia khác sẽ làm suy yếu ngành công nghiệp than vốn đang suy giảm.

Nhiều chính trị gia Ba Lan cho rằng việc tiếp tục nhập khẩu than của Nga là sai lầm, trong khi Ba Lan chỉ trích Đức và các nước khác vì sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn năng lượng Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga
Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã xác nhận Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa, Tass đưa tin ngày 28/3.

Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga

Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã xác nhận Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa, Tass đưa tin ngày 28/3.

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”
Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022
Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây cho biết, Ba Lan sẽ là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên rút khỏi nhập khẩu dầu, than và khí đốt của Nga vào cuối năm nay.

Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022

Ba Lan sẽ giảm nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mới đây cho biết, Ba Lan sẽ là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên rút khỏi nhập khẩu dầu, than và khí đốt của Nga vào cuối năm nay.

Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga
Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nêu tên 3 nước châu Âu phản đối cắt đứt quan hệ thương mại với Nga và cho rằng những nước này đang kìm hãm các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga

Thủ tướng Ba Lan nêu tên 3 nước EU sẽ không dừng quan hệ thương mại với Nga

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nêu tên 3 nước châu Âu phản đối cắt đứt quan hệ thương mại với Nga và cho rằng những nước này đang kìm hãm các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.