Ba Lan lên kế hoạch tự chủ tài chính nếu không đạt được thỏa thuận ngân sách với EU

VOV.VN -Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết chính phủ của ông đang thực hiện “Kế hoạch B” trong trường hợp Ba Lan không thể đạt được thỏa thuận với Brussels về giải ngân ngân sách của Liên minh châu Âu trong giai đoạn tới.

Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) đang gặp khó khăn về ngân sách, với việc Warsaw đe dọa sẽ phủ quyết trừ khi các điều kiện về vấn đề pháp quyền bị loại bỏ. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 4/12, Thủ tướng Ba Lan cho biết "Kế hoạch B" là một chương trình tài chính thay thế, đang được chuẩn bị và chính phủ đang "cân nhắc" khả năng không đạt được thỏa thuận nào với Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh chính phủ đang trong quá trình phát triển một chương trình đầu tư để hỗ trợ các dự án đang được thực hiện, vì vậy tất cả sẽ không bị dừng lại. Trước đó, theo dự kiến việc hỗ trợ cho những dự án sẽ được thực hiện với một phần quỹ của Liên minh châu Âu. Ông cho biết thêm chính phủ đã khởi động một chương trình đầu tư do nhà nước tài trợ trị giá hàng triệu euro.

Thủ tướng Ba Lan cũng nhắc lại sự phản đối của chính phủ của ông đối với các điều kiện giải ngân ngân sách EU và cho rằng điều này đã "phá vỡ các hiệp ước châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary và Ba Lan có thể khiếu nại ra Tòa án Công lý châu Âu
Hungary và Ba Lan có thể khiếu nại ra Tòa án Công lý châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng hai nước này nên đưa đơn khiếu nại lên Tòa án công lý châu Âu thay vì nỗ lực phủ quyết ngân sách và quỹ phục hồi của khối.

Hungary và Ba Lan có thể khiếu nại ra Tòa án Công lý châu Âu

Hungary và Ba Lan có thể khiếu nại ra Tòa án Công lý châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng hai nước này nên đưa đơn khiếu nại lên Tòa án công lý châu Âu thay vì nỗ lực phủ quyết ngân sách và quỹ phục hồi của khối.

Ba Lan phản đối điều kiện giải ngân các gói cứu trợ của EU
Ba Lan phản đối điều kiện giải ngân các gói cứu trợ của EU

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan tuyên bố trên trang cá nhân rằng ông đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Thủ tướng Đức để bày tỏ sự phản đối liên quan đến điều kiện giải ngân cho các nước thành viên.

Ba Lan phản đối điều kiện giải ngân các gói cứu trợ của EU

Ba Lan phản đối điều kiện giải ngân các gói cứu trợ của EU

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan tuyên bố trên trang cá nhân rằng ông đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Thủ tướng Đức để bày tỏ sự phản đối liên quan đến điều kiện giải ngân cho các nước thành viên.

EU chưa tháo gỡ được bất đồng với Ba Lan và Hungary 
EU chưa tháo gỡ được bất đồng với Ba Lan và Hungary 

VOV.VN - Kết thúc phiên họp Thượng đỉnh trực tuyến tối ngày 19/11, các nước EU vẫn chưa thể tháo gỡ được bất đồng liên quan đến việc Ba Lan và Hungary dùng phiếu phủ quyết cơ chế phân bổ tài chính của khối phải đi kèm điều kiện tuân thủ các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.

EU chưa tháo gỡ được bất đồng với Ba Lan và Hungary 

EU chưa tháo gỡ được bất đồng với Ba Lan và Hungary 

VOV.VN - Kết thúc phiên họp Thượng đỉnh trực tuyến tối ngày 19/11, các nước EU vẫn chưa thể tháo gỡ được bất đồng liên quan đến việc Ba Lan và Hungary dùng phiếu phủ quyết cơ chế phân bổ tài chính của khối phải đi kèm điều kiện tuân thủ các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.