Ba Lan, Litva và Ukraine thành lập đơn vị quân sự chung

3 nước sẽ thành lập một đơn vị quân sự thống nhất dự kiến từ 2.000-5.000 người với tên gọi "LitPolUkrbrig"  để tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình.

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng 3 nước Ba Lan, Litva và Ukraine hôm qua (16/11), đã ký tại Brussels (Bỉ) một thỏa thuận về các kế hoạch đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quân sự để giúp Ukraine nhanh chóng trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo thỏa thuận này, 3 nước sẽ thành lập một đơn vị quân sự thống nhất dự kiến từ 2.000-5.000 người với tên gọi "LitPolUkrbrig"  để tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình dưới sự bảo trợ của LHQ, Liên minh châu Âu (EU) hoặc NATO. Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Stanislaw Komorowski cho biết,  đây là dự án có tính thử nghiệm để Ukraine xích lại gần các tiêu chuẩn quân sự của NATO.

Trong khi đó, các nguồn tin của NATO cho biết, việc thành lập đơn vị này không có liên hệ gì với tổ chức này và là thỏa thuận ở cấp độ quốc gia giữa các nước tham gia. Tuy nhiên, người phát ngôn NATO James Appathurai cũng hoan nghênh thỏa thuận này và tuyên bố việc hợp tác giữa 3 nước sẽ giúp xây dựng lòng tin./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên