Ba Lan sẵn sàng tham gia hệ thống NMD mới của Mỹ
Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, kế hoạch mới của Washington "rất quan trọng", "rất đáng quan tâm" và "sẵn sàng tham gia ở mức độ thích hợp".
Phó Tổng thống Mỹ Joe Baiden ngày 21/10 đã hội đàm với Tổng thống Ba Lan Lech Kachinski và gặp Thủ tướng Donald Tusk tại Vacsava nhằm thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề hai bên cùng quan tâm với trọng tâm là kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Mỹ.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Thủ tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan sẵn sàng tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa đã được điều chỉnh do Tổng thống Mỹ Barak Obama công bố hồi tháng trước.
![]() |
|
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ (Ảnh: USDtoday) |
Về phần mình, Phó Tổng thống Joe Baiden khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa mới sẽ hiệu quả hơn và có khả năng bảo vệ phần lãnh thổ châu Âu rộng lớn hơn so với kế hoạch trước đó của cựu Tổng thống Mỹ George Bush.
Ông đồng thời hoan nghênh tuyên bố của Thủ tướng Tusk về việc Ba Lan sẵn sàng cho lắp đặt các thiết bị đánh chặn SM-3 trên lãnh thổ nước này để bắn hạ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Ông Baiden đồng thời đưa ra bảo đảm rằng chính quyền của Tổng thống Obama sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Nga có thể ảnh hưởng tới an ninh của Ba Lan cũng như một số nước Đông Âu khác.
Ba Lan là chặng dừng chân đầu tiên của ông Baiden trong chuyến công du 3 nước Đông Âu, gồm cả CH Czech và Rumania. Giới phân tích nhận định rằng chuyến thăm của ông Baiden là nhằm "trấn an" Ba Lan và Czech sau khi Tổng thống Obama quyết định điều chỉnh kế hoạch thiết lập lá chắn phòng thủ tên lửa ở hai nước này. Hai nước trên vẫn tỏ ra thất vọng về quyết định trên của ông Obama./.
