Ba Lan thiệt hại gần 270 triệu USD mỗi ngày vì vaccine bị giao chậm

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm qua cho biết, sự chậm trễ trong việc cung cấp vaccine Covid-19 của Pfizer, khiến nước này thiệt hại khoảng 270 triệu USD mỗi ngày.

Hiện, các biện pháp trừng phạt pháp lý đang được Chính phủ Ba Lan xem xét và có thể đưa ra vào tháng tới nếu lượng vaccine không được cung cấp đúng như đơn đặt hàng. Trong một diễn biến tương tự, nhà sản xuất vaccine khác là AstraZeneca cũng đang phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ Liên minh châu Âu vì không cung cấp hàng như đã thỏa thuận.

Khó khăn lớn nhất của các nước thành viên EU là việc các nước chỉ được phép mua và sử dụng các loại vaccine đã được cơ quan Y tế của EU chấp thuận. Đây là một thiệt thòi so với các nước ngoài khối bởi hiện trên thế giới đã có nhiều loại vaccine được các nước cho phép sử dụng. Một trong số đó là vaccine Sputnik V của Nga.

Tuy nhiên, mới đây, Hungary đã trở thành một ngoại lệ khi là nước EU đầu tiên ký hợp đồng mua loại vaccine này để thực hiện chiến lược tiêm chủng của mình.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ngoài các vaccine đã được cấp phép, hiện, trên thế giới vẫn còn 237 loại vaccine tiềm năng vẫn trong quá trình phát triển, trong đó có 64 loại đang được thử nghiệm lâm sàng ở các quốc gia như Đức, Trung Quốc, Nga, Anh, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan lần đầu giới nghiêm từ sau Thế chiến 2, châu Âu siết chặt kiểm soát ngăn Covid-19
Hà Lan lần đầu giới nghiêm từ sau Thế chiến 2, châu Âu siết chặt kiểm soát ngăn Covid-19

VOV.VN - Các nước châu Âu tiếp tục đồng loạt đưa ra thêm nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm siết chặt kiểm soát trước lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2 đến từ Anh không chỉ làm bùng phát sự lây nhiễm mà còn gia tăng tỷ lệ tử vong trong các bệnh nhân Covid-19.

Hà Lan lần đầu giới nghiêm từ sau Thế chiến 2, châu Âu siết chặt kiểm soát ngăn Covid-19

Hà Lan lần đầu giới nghiêm từ sau Thế chiến 2, châu Âu siết chặt kiểm soát ngăn Covid-19

VOV.VN - Các nước châu Âu tiếp tục đồng loạt đưa ra thêm nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm siết chặt kiểm soát trước lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2 đến từ Anh không chỉ làm bùng phát sự lây nhiễm mà còn gia tăng tỷ lệ tử vong trong các bệnh nhân Covid-19.

Thủ tướng Hà Lan từ chức sau bê bối tiền trợ cấp trẻ em
Thủ tướng Hà Lan từ chức sau bê bối tiền trợ cấp trẻ em

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua (15/1) đã tuyên bố từ chức và giải tán nội các sau vụ bê bối thu hồi nhầm tiền trợ cấp trẻ em của hàng nghìn gia đình.

Thủ tướng Hà Lan từ chức sau bê bối tiền trợ cấp trẻ em

Thủ tướng Hà Lan từ chức sau bê bối tiền trợ cấp trẻ em

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua (15/1) đã tuyên bố từ chức và giải tán nội các sau vụ bê bối thu hồi nhầm tiền trợ cấp trẻ em của hàng nghìn gia đình.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần
Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần

VOV.VN - Hôm nay (19/4), số ca tử vong vì Covid-19 mới tại Hà Lan là 83 người, mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ 26/3.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Hà Lan đang giảm dần

VOV.VN - Hôm nay (19/4), số ca tử vong vì Covid-19 mới tại Hà Lan là 83 người, mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ 26/3.