Ba Lan thúc giục Mỹ chuyển giao vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 13/3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ Ba Lan để ngăn chặn các hành động quân sự của Nga tại châu Âu trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Tổng thống Duda cho biết Tổng thống Donald Trump có thể chuyển vũ khí hạt nhân của Mỹ đến Ba Lan. Ông cho biết thêm rằng đã thảo luận về ý tưởng này gần đây với đặc phái viên của ông Trump về Ukraine. Quan điểm này của Tổng thống Duda được đưa ra sau khi ông tuyên bố vào tháng trước rằng Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ thay cho Đức.

Bình luận về nội dung này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Ba Lan đang tìm cách tiếp cận vũ khí hạt nhân và muốn xây dựng một đội quân hùng mạnh với 500.000 quân để tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa an ninh hiện nay. Ông Tusk cho biết thêm Ba Lan đang trao đổi với Pháp về việc được bảo vệ bởi “chiếc ô hạt nhân” của Paris cho các quốc gia đồng minh châu Âu.

Tổng thống Ba Lan cũng cho biết đây sẽ là phản ứng trước quyết định năm 2023 của Tổng thống Putin về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus, quốc gia có biên giới với Ba Lan và Ukraine. Tổng thống Duda cũng hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc mở rộng phạm vi bảo vệ vũ khí hạt nhân của Pháp sang các quốc gia NATO khác.

Hiện tại, Ba Lan đã chi gần 5% GDP cho quốc phòng. Con số này cao hơn bất kỳ thành viên nào khác của NATO, bao gồm cả Mỹ. Tuần trước, thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có bài phát biểu tại quốc hội cảnh báo rằng sự thay đổi sâu sắc trong địa chính trị của Mỹ đang đưa cả Ba Lan và Ukraine vào tình hình khó khăn hơn. Ông cũng kêu gọi tăng thêm chi tiêu quốc phòng của Ba Lan và đề xuất Ba Lan nên cân nhắc việc nắm bắt các cơ hội liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan hướng tới vũ khí hạt nhân và tăng cường quy mô lực lượng vũ trang
Ba Lan hướng tới vũ khí hạt nhân và tăng cường quy mô lực lượng vũ trang

VOV.VN - Thủ tướng Donald Tusk mới đây cho biết, Ba Lan đang tìm cách tiếp cận vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí phi truyền thống khác, đồng thời tăng quy mô của lực lượng vũ trang lên nửa triệu người nhằm đối phó với các thách thức an ninh hiện nay.

Ba Lan hướng tới vũ khí hạt nhân và tăng cường quy mô lực lượng vũ trang

Ba Lan hướng tới vũ khí hạt nhân và tăng cường quy mô lực lượng vũ trang

VOV.VN - Thủ tướng Donald Tusk mới đây cho biết, Ba Lan đang tìm cách tiếp cận vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí phi truyền thống khác, đồng thời tăng quy mô của lực lượng vũ trang lên nửa triệu người nhằm đối phó với các thách thức an ninh hiện nay.

Ba Lan đối mặt với hành động pháp lý nếu vi phạm Hiệp ước Di cư của EU
Ba Lan đối mặt với hành động pháp lý nếu vi phạm Hiệp ước Di cư của EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa ra cảnh báo đối với Ba Lan rằng các quốc gia có nguy cơ phá hoại Hiệp ước Di cư sẽ phải chịu hậu quả pháp lý.

Ba Lan đối mặt với hành động pháp lý nếu vi phạm Hiệp ước Di cư của EU

Ba Lan đối mặt với hành động pháp lý nếu vi phạm Hiệp ước Di cư của EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa ra cảnh báo đối với Ba Lan rằng các quốc gia có nguy cơ phá hoại Hiệp ước Di cư sẽ phải chịu hậu quả pháp lý.

Ba Lan sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine về sản xuất máy bay không người lái
Ba Lan sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine về sản xuất máy bay không người lái

VOV.VN - Ngày 7/3, truyền thông châu Âu thông tin, Ba Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với Kiev về sản xuất máy bay không người lái và cải tiến máy bay này để phù hợp với tình hình thực tế.

Ba Lan sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine về sản xuất máy bay không người lái

Ba Lan sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine về sản xuất máy bay không người lái

VOV.VN - Ngày 7/3, truyền thông châu Âu thông tin, Ba Lan sẽ hợp tác chặt chẽ với Kiev về sản xuất máy bay không người lái và cải tiến máy bay này để phù hợp với tình hình thực tế.