Ba Lan tổ chức quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ mỏ than tại Séc

VOV.VN - Ngày 23/12, Ba Lan tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ khí mê-tan tại Séc làm 13 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 12 người Ba Lan.

Dù là ngày Chủ Nhật, tất cả các cơ quan công sở của Ba Lan đã treo cờ rủ, trong khi các hoạt động vui chơi giải trí trước thềm Giáng sinh như thể thao hay văn hóa đều bị hủy bỏ. Các nhà thờ rung chuông và tổ chức lễ cầu nguyện an lành cho những thợ mỏ xấu số.

Đội cứu hộ làm việc gần hiện trường vụ nổ mỏ than ở Séc. Ảnh: AP.

Phát biểu trên Đài phát thanh Ba Lan ngày 22/12, Tổng thống Andrzej Duda mô tả vụ nổ mỏ than tại Séc là một thảm kịch đối với những người thợ mỏ trước thềm Giáng sinh 2019 và đề nghị cả nước để ít nhất một phút tưởng niệm những thợ mỏ đã thiệt mạng.

Lễ mở sổ tang cũng đã được tổ chức ngày 23/12 tại Đại sứ quán Ba Lan ở thủ đô Praha và Lãnh sự Ba Lan tại thành phố Ostrava của Séc.

Vụ nổ khí mê-tan xảy ra chiều 20/12 tại mỏ than ở thành phố Karvina, miền đông Séc, ở dưới độ sâu 800m làm 13 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 12 người Ba Lan, và 10 người khác bị thương.

Hiện một người bị thương vẫn ở trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng sâu và đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.Sau khi vụ nổ hầm mỏ xảy ra, thủ tướng Séc và Ba Lan đã tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và thăm hỏi động viên các thợ mỏ bị thương tại các bệnh viện.  

Một ủy ban đặc biệt đã được thiết lập để điều tra nguyên nhân của vụ nổ. Đây là vụ nổ mỏ than nghiêm trọng nhất tại Séc kể từ năm 1990 khi một vụ nổ khí mê-tan tương tự tại một mỏ than gần thành phố Karvina làm 30 thợ mỏ thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự phụ thuộc “chết người” của Ba Lan vào than đá
Sự phụ thuộc “chết người” của Ba Lan vào than đá

VOV.VN - Than đá, còn gọi là “vàng đen”, giúp Ba Lan độc lập về năng lượng. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí là chết sớm.

Sự phụ thuộc “chết người” của Ba Lan vào than đá

Sự phụ thuộc “chết người” của Ba Lan vào than đá

VOV.VN - Than đá, còn gọi là “vàng đen”, giúp Ba Lan độc lập về năng lượng. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí là chết sớm.

Séc dốc sức cứu hộ 8 nạn nhân kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ khí mê-tan
Séc dốc sức cứu hộ 8 nạn nhân kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ khí mê-tan

VOV.VN - Thảm họa nổ khí mê-tan tại mỏ than ở Karvina, CH Séc, đã làm nhiều người chết và việc cứu hộ các thợ mỏ dưới lòng đất vô cùng khó khăn.

Séc dốc sức cứu hộ 8 nạn nhân kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ khí mê-tan

Séc dốc sức cứu hộ 8 nạn nhân kẹt dưới lòng đất trong vụ nổ khí mê-tan

VOV.VN - Thảm họa nổ khí mê-tan tại mỏ than ở Karvina, CH Séc, đã làm nhiều người chết và việc cứu hộ các thợ mỏ dưới lòng đất vô cùng khó khăn.

Ba Lan tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khí mê-tan tại Séc
Ba Lan tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khí mê-tan tại Séc

VOV.VN - Ngày mai (23/12) là ngày quốc tang ở Ba Lan tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ khí mê-tan ở Séc làm 13 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 12 người Ba Lan.

Ba Lan tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khí mê-tan tại Séc

Ba Lan tuyên bố quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khí mê-tan tại Séc

VOV.VN - Ngày mai (23/12) là ngày quốc tang ở Ba Lan tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ khí mê-tan ở Séc làm 13 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 12 người Ba Lan.