Ba Lan triệu đại sứ Nga để phản đối tuyên bố của Tổng thống Putin

Bộ Ngoại giao Ba Lan triệu đại sứ Nga Sergei Andreyev ngày 27/12 để phản đối sau khi Tổng thống Putin cáo buộc nước này thông đồng với Hitler.

Ba Lan bày tỏ "sự phản đối mạnh mẽ đối với những cáo buộc lịch sử từ những cơ quan nhà nước cấp cao nhất của Nga trong vài ngày qua", Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz ngày 27/12 nói với hãng tin PAP tại Warsaw.

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreyev. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu trước các tướng lĩnh quân sự hàng đầu tại Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin ngày 24/12 cáo buộc Ba Lan từng "cùng móc ngoặc" với trùm phát xít Hitler trong Thế chiến II. Ông nói một đại sứ Ba Lan thời chiến được cho là đã hứa đặt tượng Hitler ở Warsaw vì cam kết đưa người Do Thái tới châu Phi. Putin cũng chỉ trích những gì ông gọi là nỗ lực xóa bỏ ký ức về chiến thắng của Liên Xô tại những quốc gia từng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Moskva.

Trước đó, Putin đổ lỗi cho các cường quốc phương Tây và Ba Lan, chỉ ra nhiều hiệp ước họ ký với Đức Quốc xã trước khi Thế chiến II bắt đầu năm 1939.

Bộ Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh hôm 27/12 rằng "Ba Lan là quốc gia đầu tiên tham gia kháng chiến vũ trang vào tháng 9/1939 chống lại quân đội Đức, khi đó được Liên Xô hậu thuẫn" và 6 triệu công dân Ba Lan, gồm ba triệu người Do Thái, thiệt mạng vì cuộc xâm lược của Đức.

Ba Lan nói thêm rằng: Nga "đang cố gắng giảm nhẹ phần trách nhiệm của Liên Xô trong việc phá hủy hòa bình ở châu Âu. Liên Xô năm 1939 - 1941 là đồng minh của Đức dưới thời Adolf Hitler".

Trước khi Đức xâm lược Ba Lan ngày 1/9/1939, Đức và Liên Xô thiết lập Hiệp ước Molotov - Ribbentrop, trong đó có nghị định thư bí mật đính kèm quy định Đông Âu là phần lãnh thổ nằm trong phạm vi quyền lợi của Đức và Liên Xô trong trường hợp có "sự sắp xếp lại về chính trị đối với lãnh thổ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga
Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

VOV.VN - Vào đầu thế kỷ 17, người Ba Lan từng có cơ hội đè bẹp Nga - đối thủ chính của mình, để trở thành người thống trị Đông Âu.

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

Ba Lan từng suýt chinh phục được nước Nga

VOV.VN - Vào đầu thế kỷ 17, người Ba Lan từng có cơ hội đè bẹp Nga - đối thủ chính của mình, để trở thành người thống trị Đông Âu.

Tổng thống Nga Putin cứng rắn với Mỹ và phương Tây là do khách quan
Tổng thống Nga Putin cứng rắn với Mỹ và phương Tây là do khách quan

VOV.VN - Nhà ngoại giao Evans cho rằng Putin thực ra vẫn thân thiện với Mỹ và những động thái cứng rắn của ông là do bối cảnh và do cách đối xử của Mỹ với Nga.

Tổng thống Nga Putin cứng rắn với Mỹ và phương Tây là do khách quan

Tổng thống Nga Putin cứng rắn với Mỹ và phương Tây là do khách quan

VOV.VN - Nhà ngoại giao Evans cho rằng Putin thực ra vẫn thân thiện với Mỹ và những động thái cứng rắn của ông là do bối cảnh và do cách đối xử của Mỹ với Nga.

Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ giữa lúc Moscow bị Đức bao vây
Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ giữa lúc Moscow bị Đức bao vây

VOV.VN - Cuộc duyệt binh hào hùng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow tháng 11/1941 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và truyền cảm hứng mạnh cho quân dân Liên Xô.

Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ giữa lúc Moscow bị Đức bao vây

Liên Xô duyệt binh trên Quảng trường Đỏ giữa lúc Moscow bị Đức bao vây

VOV.VN - Cuộc duyệt binh hào hùng trên Quảng trường Đỏ ở Moscow tháng 11/1941 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và truyền cảm hứng mạnh cho quân dân Liên Xô.

Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?
Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?

VOV.VN - Anh, Pháp, và Liên Xô từng cố gắng hình thành một liên minh chống phát xít Đức. Nhưng nỗ lực này đổ vỡ và Stalin ký thỏa thuận với chính Đức Quốc xã.

Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?

Vì sao Liên Xô không gia nhập phe đồng minh chống phát xít năm 1939?

VOV.VN - Anh, Pháp, và Liên Xô từng cố gắng hình thành một liên minh chống phát xít Đức. Nhưng nỗ lực này đổ vỡ và Stalin ký thỏa thuận với chính Đức Quốc xã.

Bí mật Liên Xô không đánh chiếm Phần Lan trong Thế chiến 2
Bí mật Liên Xô không đánh chiếm Phần Lan trong Thế chiến 2

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, Phần Lan thân với phát xít Đức. Nhưng Liên Xô đã không đánh chiếm Phần Lan, nhờ vậy về sau có được 1 hàng xóm trung lập thân thiện.

Bí mật Liên Xô không đánh chiếm Phần Lan trong Thế chiến 2

Bí mật Liên Xô không đánh chiếm Phần Lan trong Thế chiến 2

VOV.VN - Trong Thế chiến 2, Phần Lan thân với phát xít Đức. Nhưng Liên Xô đã không đánh chiếm Phần Lan, nhờ vậy về sau có được 1 hàng xóm trung lập thân thiện.

Các nữ quân nhân lái xe tăng Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ
Các nữ quân nhân lái xe tăng Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ

VOV.VN - Số nữ quân nhân Liên Xô trực tiếp lái xe tăng không nhiều nhưng họ đã thực sự gây khiếp sợ cho các đối thủ bên phía phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Các nữ quân nhân lái xe tăng Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ

Các nữ quân nhân lái xe tăng Liên Xô khiến phát xít Đức khiếp sợ

VOV.VN - Số nữ quân nhân Liên Xô trực tiếp lái xe tăng không nhiều nhưng họ đã thực sự gây khiếp sợ cho các đối thủ bên phía phát xít Đức trong Thế chiến 2.