Ba Lan tuyên bố ngừng vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận và có tiếng nói nhất của Ukraine trong EU vừa cho biết, sẽ ngừng gửi vũ khí tới Kiev. Động thái này được xem có thể sẽ làm đảo lộn mối quan hệ chiến lược của châu Âu với Ukraine trong thời gian tới.

 

Quyết định đột ngột của Ba Lan được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng về lệnh cấm tạm thời nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đối với một số nước thuộc Liên minh Châu Âu. Hành động này cũng diễn ra sau khi căng thẳng Kiev và Warsaw leo thang khi Ukraine muốn kiện các nước này ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trong một tuyên bố cho biết Ba Lan sẽ không chuyển vũ khí cho Ukraine và sẽ tập trung vào nâng cao sức mạnh quân sự cho nước này. Thủ tướng Morawiecki nói thêm Ba Lan hiện sẽ tập trung vào việc cung cấp vũ khí hiện đại nhất cho các mục đích riêng, việc này cho thấy một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng an ninh của Ba Lan.

Trước đó, Ba Lan đã trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Nước này cũng đã gửi hơn 200 xe tăng kiểu Liên Xô tới Ukraine và hầu hết các thiết bị quân sự của phương Tây đều tới Ukraine qua lãnh thổ Ba Lan.

Ngày 21/9, người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Muller cho biết Ba Lan hiện sẽ chỉ thực hiện việc cung cấp đạn dược và vũ khí cho Kiev theo các thỏa thuận trước khi Warsaw đưa ra quyết định ngừng vận chuyển. Ông cũng nhấn mạnh Ukraine đã đưa ra một loạt tuyên bố và cử chỉ ngoại giao hoàn toàn không chấp nhận được và Ba Lan không chấp nhận những hành động đó.

Trong một động thái xoa dịu cẳng thẳng hai bên, cùng ngày. Bộ trưởng chính sách nông nghiệp của Kyiv cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Ba Lan và đưa ra tuyên bố hai bên đã thảo luận về tình hình nông sản hiện tại và đề xuất để giải quyết vấn đề này dựa trên lợi ích của cả hai nước. Trong một động thái tương tự, Bộ Nông nghiệp Slovakia cho biết nước này cũng đồng ý thiết lập một hệ thống thương mại ngũ cốc để cho phép dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Tuần trước, EU đã công bố không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, tuy nhiên, ba quốc gia là Ba Lan, Hungary và Slovakia vẫn công bố lệnh cấm đơn phương bất chấp đề xuất của EU. Trong bối cảnh hiện nay, trước các động thái của các nước, sự chia rẽ trong EU về các cách thức đối phó với cuộc xung đột hiện nay ngày càng hiện hữu cũng như bắt đầu xuất hiện những bất đồng trong việc nên hay không tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng với Ba Lan đặt mặt trận đoàn kết giữa Ukraine và EU trước thử thách
Bất đồng với Ba Lan đặt mặt trận đoàn kết giữa Ukraine và EU trước thử thách

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan hôm qua (20/9) cho biết đã ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh hai quốc gia này đang bị cuốn vào những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan đến việc nhập khẩu nông sản Ukraine.

Bất đồng với Ba Lan đặt mặt trận đoàn kết giữa Ukraine và EU trước thử thách

Bất đồng với Ba Lan đặt mặt trận đoàn kết giữa Ukraine và EU trước thử thách

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan hôm qua (20/9) cho biết đã ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh hai quốc gia này đang bị cuốn vào những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan đến việc nhập khẩu nông sản Ukraine.

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine
Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20/9 cho biết, Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ba Lan tuyên bố dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 20/9 cho biết, Ba Lan hiện đang tập trung vào việc trang bị cho quân đội và do đó sẽ không viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ba Lan triệu tập Đại sứ Ukraine sau phát biểu của Tổng thống Zelensky
Ba Lan triệu tập Đại sứ Ukraine sau phát biểu của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm qua (20/9) đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Warsaw và cảnh báo rằng nước này có thể mở rộng lệnh cấm vận đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Ba Lan giúp đỡ Nga trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ba Lan triệu tập Đại sứ Ukraine sau phát biểu của Tổng thống Zelensky

Ba Lan triệu tập Đại sứ Ukraine sau phát biểu của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm qua (20/9) đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Warsaw và cảnh báo rằng nước này có thể mở rộng lệnh cấm vận đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc Ba Lan giúp đỡ Nga trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.