Ba Lan và Mỹ ký hiệp định về quy chế hiện diện quân đội Mỹ tại Ba Lan
Theo hiệp định này, quân đội Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan để điều khiển tên lửa Patriot, dự kiến sẽ được bố trí vào cuối tháng 3/2010.
Hôm nay (11/12), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan đã diễn ra lễ ký Hiệp định Ba Lan và Mỹ về quy chế hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan (SOFA).
Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Stanislav Komorovsky và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, bà Hellen Towsher đã đặt bút ký Hiệp định, được coi là một "sự kiện quan trọng trong sự hợp tác giữa Mỹ và Ba Lan".
Ba Lan hy vọng, Mỹ sẽ chuyển đến nước này các tên lửa Patriot trực chiến, chứ không phải các tên lửa huấn luyện, để kết nối với hệ thống phòng không của Ba Lan.
Bình luận về sự kiện này, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich) cho rằng, Hiệp định được ký kết sẽ là cơ sở cho sự hợp tác giữa hai nước Ba Lan và Mỹ trong tương lai.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, quy chế hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan có thể trở thành cơ sở pháp lý để triển khai cả các đơn vị khác của Mỹ tại Ba Lan trong tương lai./.