Ba phi hành gia trở về Trái đất an toàn sau nửa năm “kẹt” trên ISS

VOV.VN - Phi hành gia người Mỹ Frank Rubio cùng hai phi hành gia người Nga đã hạ cánh thành công xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan ngày hôm qua 27/9 sau hơn một năm ở trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Rubio, 47 tuổi, người phá kỷ lục về thời gian bay trên vũ trụ liên tục dài nhất của một người Mỹ, mỉm cười nói sau khi được kéo ra từ khoang chứa cùng với các phi hành gia người Nga Sergey Prokopyev, 48 tuổi và Dmitry Petelin, 40 tuổi.

Khoang tàu Soyuz MS-23 của họ đã tách khỏi trạm ISS sớm hơn 1 phút so với dự kiến và mất khoảng 3 tiếng rưỡi để đi xuống Trái đất. Nó hạ cánh cách thành phố Zhezqazghan về phía đông nam.

Cơ quan kiểm soát chuyến bay vũ trụ của Nga tại Star City ở ngoại ô Moscow xác nhận, các phi hành gia hiện trong tình trạng sức khỏe tốt sau hơn một năm ở trên ISS. Họ hạ cánh đúng giờ đã định, vào lúc 11h 17 phút, giờ chuẩn quốc tế GMT ngày 27/9.

Đây là lần đầu tiên phi hành gia Rubio có chuyến du hành vũ trụ. Chuyến bay trở về Trái Đất lần này của bộ 3 phi hành gia đã chậm 6 tháng vì tàu vũ trụ dự kiến ban đầu trục trặc kỹ thuật và một tàu khác thay thế được cử lên ISS. Tình huống này đã tạo cơ hội cho phi hành đoàn một sứ mệnh kéo dài bất ngờ, lên tới 371 ngày trên quỹ đạo vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Vào ngày 11/9, Rubio đã phá kỷ lục trước đó của NASA là 355 ngày liên tục trong không gian do phi hành gia người Mỹ hiện đã nghỉ hưu Mark Vande Hei lập nên. Rubio cũng là người Mỹ đầu tiên dành trọn một năm trong không gian.

Mặc dù Rubio đã phá kỷ lục của Mỹ, song ông và các đồng nghiệp người Nga vẫn còn cách xa kỷ lục thế giới do nhà du hành Nga Valeri Polykov người từng sống và làm việc liên tục trong 437 ngày, 17 giờ, 58 phút và 17 giây trên Trạm vũ trụ Hòa bình (Mir) từ tháng 1/1994 đến tháng 3/1995. Polykov qua đời vào tháng 9 năm ngoái ở tuổi 80.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SpaceX Dragon thực hiện sứ mệnh Crew-7 kết nối với ISS
SpaceX Dragon thực hiện sứ mệnh Crew-7 kết nối với ISS

VOV.VN - Tàu vũ trụ SpaceX Dragon được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida, Mỹ ngày 26/8 (theo giờ Mỹ) và dự kiến sẽ kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào rạng sáng nay (8 giờ 39 phút ngày 27/8 giờ EDT).

SpaceX Dragon thực hiện sứ mệnh Crew-7 kết nối với ISS

SpaceX Dragon thực hiện sứ mệnh Crew-7 kết nối với ISS

VOV.VN - Tàu vũ trụ SpaceX Dragon được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida, Mỹ ngày 26/8 (theo giờ Mỹ) và dự kiến sẽ kết nối với Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào rạng sáng nay (8 giờ 39 phút ngày 27/8 giờ EDT).

SpaceX đưa nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai lên ISS
SpaceX đưa nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai lên ISS

VOV.VN - Công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space, một đối tác của NASA, đã triển khai thành công sứ mệnh đưa nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

SpaceX đưa nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai lên ISS

SpaceX đưa nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai lên ISS

VOV.VN - Công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space, một đối tác của NASA, đã triển khai thành công sứ mệnh đưa nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đưa phi hành gia mắc kẹt trên ISS về Trái Đất
Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đưa phi hành gia mắc kẹt trên ISS về Trái Đất

VOV.VN - Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan lúc 3h24 sáng 24/2 theo giờ Moscow. Con tàu dự kiến mất khoảng gần 2 ngày để đến được Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đưa phi hành gia mắc kẹt trên ISS về Trái Đất

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đưa phi hành gia mắc kẹt trên ISS về Trái Đất

VOV.VN - Tàu vũ trụ Soyuz MS-23 đã được phóng đi từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở Kazakhstan lúc 3h24 sáng 24/2 theo giờ Moscow. Con tàu dự kiến mất khoảng gần 2 ngày để đến được Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nữ phi hành gia chỉ huy trạm vũ trụ ISS truyền lửa đam mê cho giới trẻ
Nữ phi hành gia chỉ huy trạm vũ trụ ISS truyền lửa đam mê cho giới trẻ

VOV.VN - Phi hành gia người Italy Samantha Cristoforetti – người phụ nữ châu Âu đầu tiên chỉ huy Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với trẻ em gái, nhằm khơi dậy niềm đam mê khám phá vũ trụ trong khuôn khổ Tuần lễ vũ trụ thế giới (4-10/2022).

Nữ phi hành gia chỉ huy trạm vũ trụ ISS truyền lửa đam mê cho giới trẻ

Nữ phi hành gia chỉ huy trạm vũ trụ ISS truyền lửa đam mê cho giới trẻ

VOV.VN - Phi hành gia người Italy Samantha Cristoforetti – người phụ nữ châu Âu đầu tiên chỉ huy Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với trẻ em gái, nhằm khơi dậy niềm đam mê khám phá vũ trụ trong khuôn khổ Tuần lễ vũ trụ thế giới (4-10/2022).