Ba thanh niên bị bắt vì định tấn công trụ sở của Obama ở Chicago
Ba thanh niên tự xưng là vô chính phủ và là thành viên của “Băng đen"- một băng nhóm người biểu tình thường giấu mặt của họ để tránh nhận dạng.
- Cắt giảm chi phí quân sự, Hội nghị NATO khó tìm tiếng nói chung
- Obama kêu gọi lãnh đạo G8 đầu tư vào nông nghiệp ở châu Phi
Ba thanh niên đã bị bắt giữ ở phía nam Chicago chỉ vài ngày trước Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra vì bị nghi ngờ định tấn công trụ sở vận động tranh cử của Tổng thống Barack Obama, nhà của Thị trưởng Rahm Emanuel và trạm cảnh sát với các thiết bị gây cháy, báo chí địa phương cho biết hôm 19/5.
Theo hồ sơ tòa án địa phương, những kẻ tình nghị bị theo dõi từ đầu tháng Năm trong nhóm làm “Molotov cocktails” – cách gọi việc chế tạo những quả bom thô sơ bằng chai bia thủy tinh với xăng dầu.
![]() |
| Chân dung 3 thanh niên bị bắt vì có ý định tấn công trụ sở chiến dịch vận động tranh cử của TT Mỹ Obama tại Chicago (Ảnh: abc) |
Theo hồ sơ tòa án, những thanh niên này lên kế hoạch tấn công đầu tiên 4 trạm cảnh sát Chicago và phá hủy một số xe ô tô đội hình với "thiết bị phá hoại" để thu hút sự chú ý.
Nhóm thanh niên có ý định tấn công trụ sở chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Obama tại Tòa nhà Prudential, nhà riêng ông Emanuel ở Ravenswood và các tổ chức trung tâm tài chính thành phố, các công tố viên cho biết.
Nhóm này đã trinh sát xong trụ sở Cục Cảnh sát Chicago ở Bronzeville, và chuẩn bị tấn công, các quan chức luật nói.
Các tài liệu tòa án địa phương giả định 3 người đàn ông đã có mặt tại Chicago ít nhất là từ đầu tháng 5 và đang sống trong một căn hộ ở Bridgeport, một khu phố lao động ở phía Nam của thành phố.
Khi cảnh sát lục soát căn hộ tối thứ Tư (16/5), họ tìm thấy 4 chai Molotov cocktail (bom thô sơ) và các loại vũ khí bao gồm súng cối, kiếm, một cây cung săn bắn, ném ngôi sao và dao.
Các thanh niên này cũng sở hữu thiết bị bảo vệ như áo chống đạn, áo khoác tấn công và mặt nạ phòng độc để giúp che giấu danh tính của họ trong các cuộc tấn công, các công tố viên cho biết.
Trong các cuộc đàm thoại được ghi lại, những thanh niên này đã thảo luận các phương án tấn công các mục tiêu tư pháp khác, các tuyến đường trốn chạy và thực hiện huấn luyện ban đêm để phòng trường hợp phải chiến đấu với cảnh sát, công tố viên cho biết./.
