Bắc Kinh gia tăng động thái khẳng định chủ quyền ở Biển Đông?
Các động thái gần đây của Bắc Kinh cho thấy rõ ý đồ “độc chiếm” chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông
Ngày 9/5, các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc đồng loạt lên tiếng đổ tội cho Philippines là “kẻ gây hấn đang leo thang căng thẳng ở khu vực bãi cạn Scarborough” (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham).
Tuy nhiên, trong khi đổ tội cho Philippines làm tình hình thêm căng thẳng, Trung Quốc lại tiếp tục điều tàu đến bãi Scarborough, nâng số tàu của Trung Quốc tại bãi đá ngầm này lên con số 33, so với 14 tàu hồi tuần trước.
![]() |
| Giàn khoan lớn nhất của Trung Quốc CNOOC 981 đã được đưa vào hoạt động tại biển Đông |
Cùng ngày, Trung Quốc cũng đã tiến hành triển khai hoạt động của giàn khoan lớn nhất nước này ở Biển Đông. Phía Trung Quốc cho rằng, khu vực hoạt động của giàn khoan trên không thuộc các khu vực có tranh chấp, tuy nhiên hoạt động này của Trung Quốc lại được tiến hành ngay giữa lúc căng thẳng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Cùng với những động thái trên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc thời gian gần đây liên tục có các bài viết thể hiện rõ ý đồ độc chiếm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là việc phát thanh viên của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã “tuyên bố” Philippines thuộc về Trung Quốc. Hay Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi luôn miệng khẳng định: “Hoàng Nham là phần lãnh thổ không thể nhường cho ai được”, và yêu cầu Philippines kiềm chế những hành động sẽ làm phức tạp, lan rộng hoặc quốc tế hóa vấn đề.
Thời Báo Hoàn Cầu ngày 9/5 còn lớn tiếng đe dọa: Hòa bình trên biển Đông là “thứ hàng xa xỉ” trước “sự gây hấn của Manila” đồng thời khẳng định, “hành động cứng rắn là rất cần thiết trong tranh chấp với Philippines”. Tờ báo này cũng đổ tội cho Philippines đã “khuấy động” tình hình, vì vậy “cần dạy cho Philippines một bài học về chủ nghĩa dân tộc cực đoan của họ”. Còn tờ báo quân đội Trung Quốc cảnh báo không ai, “dù được ai hậu thuẫn đi chăng nữa”, có thể lấy được một centimet lãnh thổ của Trung Quốc.
Phó Tổng thư ký Hội Khoa học quân sự Trung Quốc La Viện còn cho rằng, Trung Quốc cần khẳng định chủ quyền của họ ở bãi cạn Scarborough bằng việc cắm cờ Trung Quốc hoặc lập căn cứ quân sự hay một cơ quan ngư nghiệp ở đây.
Những động thái trên của Trung Quốc khiến không chỉ các nước trong khu vực mà cả thế giới phải cảnh giác./.
