Bắc Kinh mở cửa trở lại bệnh viện từng dùng cho cuộc chiến chống dịch SARS

VOV.VN -Với hơn 1000 giường bệnh, bệnh viện Tiểu Thang Sơn sẽ là nơi theo dõi và điều trị cho người từ nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc

Hôm qua (16/3) chính quyền thành phố Bắc Kinh đã mở cửa trở lại bệnh viện Tiểu Thang Sơn – bệnh viện với hơn 1000 giường bệnh để tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm cũng như điều trị cho các ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài khi quay trở lại Bắc Kinh.

Họp báo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Bắc Kinh.                (Nguồn Chinanews)

Theo ông Cao Tiểu Tuấn – người phát ngôn của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, từ hôm 16/3, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã mở cửa trở lại bệnh viện Tiểu Thang Sơn nằm ở phía Tây Bắc thành phố nhằm phục vụ công tác sàng lọc các ca nghi nhiễm, cũng như điều trị cho các ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài khi quay trở lại Bắc Kinh.

Ông Cao Tiểu Tuấn cũng cho biết, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã điều động hơn 600 y bác sỹ là chuyên gia về các bệnh hô hấp, truyền nhiễm, các ca bệnh nặng... thuộc 22 bệnh viện trong thành phố đến làm việc tại bệnh viện Tiểu Thang Sơn.

Với hơn 1000 giường bệnh, bệnh viện Tiểu Thang Sơn sẽ là nơi theo dõi và điều trị cho người từ nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc được xem là có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao sau khi kiểm tra tại sân bay. Sau khi sàng lọc, nếu không nhiễm bệnh cũng như có các dấu hiệu bất thường, hành khách sẽ được phép rời bệnh viện, tuy nhiên phải tiến hành cách ly tập trung tại các địa điểm chỉ định 14 ngày trước khi quay trở lại cộng đồng.  

Bệnh viện Tiểu Thang Sơn được xây dựng hồi tháng 4/2003 nhằm điều trị cho các bệnh nhân nhiễm SARS. Bệnh viện được xây dựng chỉ trong thời gian 7 ngày và là hình mẫu để Trung Quốc xây dựng hai bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn tại Vũ Hán nhằm đối phó với dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp chính thức bước vào những ngày phong toả để chống Covid-19
Pháp chính thức bước vào những ngày phong toả để chống Covid-19

VOV.VN - Hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh Pháp được triển khai trên toàn lãnh thổ để đảm bảo người dân ở lại trong nhà, chỉ ra đường khi có việc khẩn cấp.

Pháp chính thức bước vào những ngày phong toả để chống Covid-19

Pháp chính thức bước vào những ngày phong toả để chống Covid-19

VOV.VN - Hơn 100.000 cảnh sát và hiến binh Pháp được triển khai trên toàn lãnh thổ để đảm bảo người dân ở lại trong nhà, chỉ ra đường khi có việc khẩn cấp.

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“
Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

Trung Quốc phẫn nộ khi ông Trump gọi SARS-CoV-2 là “virus Trung Quốc“

VOV.VN - Tranh cãi về nguồn gốc SARS-CoV-2 giữa Trung Quốc và Mỹ đã lên đến đỉnh điểm khi Tổng thống Trump gọi đây là "virus Trung Quốc".

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo
Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

VOV.VN - Global Times cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với dịch Covid-19.

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

Trump gọi virus gây Covid-19 là “virus Trung Quốc”, báo Trung Quốc phản pháo

VOV.VN - Global Times cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với dịch Covid-19.

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“
Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

VOV.VN -Người phát ngôn của BNG Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước thông tin có cơ quan báo chí gọi virus gây ra dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

Trung Quốc phản đối gọi virus gây dịch Covid-19 là “Virus Trung Quốc“

VOV.VN -Người phát ngôn của BNG Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước thông tin có cơ quan báo chí gọi virus gây ra dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Mỹ ghi nhận hơn 4.400 ca mắc, 87 người chết vì Covid-19
Mỹ ghi nhận hơn 4.400 ca mắc, 87 người chết vì Covid-19

VOV.VN - Đến cuối ngày 16/3, Mỹ đã ghi nhận 4.459 trường hợp mắc Covid-19 và 87 ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Mỹ ghi nhận hơn 4.400 ca mắc, 87 người chết vì Covid-19

Mỹ ghi nhận hơn 4.400 ca mắc, 87 người chết vì Covid-19

VOV.VN - Đến cuối ngày 16/3, Mỹ đã ghi nhận 4.459 trường hợp mắc Covid-19 và 87 ca tử vong vì dịch bệnh nguy hiểm này.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Iran tạm thả 85.000 tù nhân
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Iran tạm thả 85.000 tù nhân

VOV.VN - Ngày 17/3, chính quyền Iran tuyên bố sẽ tạm thời phóng thích cho khoảng 85.000 tù nhân do lo ngại trước sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Iran tạm thả 85.000 tù nhân

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Iran tạm thả 85.000 tù nhân

VOV.VN - Ngày 17/3, chính quyền Iran tuyên bố sẽ tạm thời phóng thích cho khoảng 85.000 tù nhân do lo ngại trước sự lây lan nhanh chóng của dịch Covid-19.