Bắc Kinh mở rộng phạm vi tiêm vaccine ngừa cúm A/H1N1
Thành phố đang tiến hành tiêm miễn phí vaccine ngừa cúm A/H1N1 cho 5 nhóm đối tượng theo đúng kế hoạch ban đầu, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch cúm A/H1N1.
Thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đang có kế hoạch mở rộng phạm vi tiêm vaccine ngừa cúm A/H1N1 để đối phó hữu hiệu với sự lây lan của dịch cúm A/H1N1.
Thành phố đang tiến hành tiêm miễn phí vaccine ngừa cúm A/H1N1 cho 5 nhóm đối tượng theo đúng kế hoạch ban đầu, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch cúm A/H1N1. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh cho biết, thành phố sẽ căn cứ tình hình thực tế để mở rộng phạm vi đối tượng tiêm vaccine ngừa cúm A/H1N1.
Trong lúc này, cơ quan chức năng và các chuyên gia y tế Trung Quốc vẫn tiếp tục trấn an người dân về mức độ an toàn của vaccine ngừa cúm A/H1N1 do Trung Quốc sản xuất.
Bà Vương Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty Khoa Hưng, nhà sản xuất vaccine ngừa cúm A/H1N1 có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết: Nhiều người cho rằng, vaccine ngừa cúm A/H1N1 là một loại vaccine mới. Mức độ an toàn cần phải có thời gian để kiểm nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, xét từ góc độ khoa học, nguyên lý tiêm vaccine cúm A và tiêm vaccine cảm cúm thông thường là giống nhau. Những phản ứng phụ của cơ thể với hai loại vaccine này đại để giống nhau.
“Công nghệ sản xuất vaccine cúm A giống hệt với công nghệ sản xuất vaccine cúm theo mùa, chứ không hề áp dụng bất kỳ một công nghệ nào hoàn toàn mới. Chỉ có loại virus dùng để sản xuất vaccine là loại virus mới. Nhưng phôi virus này là loại do WHO thống nhất phân phát cho các nước. Trước khi phân phát, phôi virus này đã qua các cuộc kiểm tra, kiểm nghiệm ngặt nghèo để đảm bảo về chất lượng. Bởi vậy, cho đến thời điểm này, chúng tôi không phát hiện thấy vaccine cúm A/H1N1 có vấn đề an toàn gì cần đặc biệt lưu tâm”. Bà Vương Nam nói.
Theo thống kê, Bắc Kinh hiện đã tiêm vaccine ngừa cúm A/H1N1 cho 165.000 người. Trong đó, những người xuất hiện phản ứng phụ chỉ chiếm khoảng 1,2 phần nghìn.
Tính đến chiều 4/11, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng gần 51.500 ca nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó, 75% số ca đã chữa khỏi, có 8 ca tử vong. Và hiện vẫn còn 110 ca bệnh nặng./.