Bắc Kinh muốn nhanh chóng kết thúc vụ Bạc Hy Lai
Giới quan sát Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh muốn kết thúc vụ án của Bạc Hy Lai càng sớm càng tốt nhằm giảm bớt tác động của nó
- Tân Hoa xã phá vỡ bức màn bí ẩn vụ Bạc Hy Lai
- Báo Trung Quốc "vén màn" vụ Bạc Hy Lai
- Sau vụ Bạc Hy Lai, Trùng Khánh lùng sục truy quét xã hội đen
Ông Khương Di Khang sẽ giữ chức Bí thư Trùng Khánh
Báo này cũng dẫn một nguồn tin từ chính quyền Trùng Khánh cho hay ông Khương, người từng giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh đã được Phó Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ định trở thành Bí thư Thành uỷ, có thể sẽ tới Trùng Khánh vào đầu tháng 6.
Trước khi được đề bạt làm Bí thư Tỉnh uỷ Sơn Đông năm 2008, ông Khương đã làm Phó Bí thư Thành ủy Trùng Khánh từ năm 2002, sau đó làm Phó Viện trưởng Viện Hành chính Quốc gia vào năm 2006.
![]() |
| Ông Bạc Hy Lai liệu có thoát án tử? |
Trong một diễn biến mới liên quan đến cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, báo Nhật Bản Yukan Fuji mới đây cho biết cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh đã có cuộc nói chuyện với người bạn lâu năm là nhà bình luận chính trị Nhật Bản Keisuke Udagawa kể từ sau khi bị cách chức.
Kể từ sau khi bị cách chức và bị quản thúc, những thông tin xung quanh vụ án của Bạc Hy Lai và vợ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong và ngoài Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Udagawa là người duy nhất được phép tiếp cận và phỏng vấn Bạc Hy Lai kể từ đó.
Các nhà quan sát Trung Quốc tin rằng, việc Bạc Hy Lai được phép tiếp xúc và tham gia phỏng vấn với ông Udagawa là một dấu hiệu cho thấy ông có thể sẽ thoát khỏi một bản án nghiêm khắc.
Kou Chien-wen, một chuyên gia lịch sử Đảng Cộng sản kiêm Giám đốc Viện Đông Á tại Đại học Quốc gia Chengchi của Đài Loan nhận định rằng đó là một cuộc phỏng vấn "rất kỳ lạ", bởi từ năm 1949 tới nay, không có quan chức Trung Quốc nào đang trong quá trình bị điều tra được phép liên lạc với thế giới bên ngoài hay được phép tham gia trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài.
Căn cứ vào tính chất của cuộc trò chuyện trên, ông Kou cho rằng Bạc Hy Lai có thể sẽ không phải đối mặt với án tử hình và rằng ông này có thể được chứng minh không có liên quan tới tội ám sát doanh nhân Anh Neil Heywood của vợ.
Wong Ming-hsien, viện sỹ về vấn đề quốc tế và nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tamkang ở Đài Bắc cho biết, cuộc phỏng vấn với nhà bình luận chính trị Nhật Bản của ông Bạc Hy Lai là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã thay đổi thái độ đối với ông Bạc(?).
Theo ông Wong, Bắc Kinh cũng muốn kết thúc vụ án của Bạc Hy Lai càng sớm càng tốt nhằm giảm bớt tác động của nó và tin rằng vụ việc sẽ được giải quyết trước tháng 8 năm nay.
Lin Chong-pin, một giáo sư tại Đại học Tamkang nhận định, việc ông Bạc Hy Lai được tham gia phỏng vấn là một phần cải cách của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, là dấu hiệu cho thấy họ rất tự tin trong việc xử lý vụ án. Tuy nhiên, theo ông Lin, Bạc Hy Lai có thể thoát án tử hình nhưng khó có thể lấy lại được sự nghiệp chính trị của mình.
Bà Cốc Khai Lai có quan hệ tình cảm với một người Pháp
Hãng tin Reuters ngày 15/5 đưa tin, có thêm một nhân vật liên quan đến vụ bê bối của vợ chồng ông Bạc Hy Lai, đó là một kiến trúc sư người Pháp có tên Patrick Henri Devillers, 52 tuổi. Devillers và doanh nhân người Anh Neil Heywood là hai người phương Tây có mối quan hệ gần gũi với vợ chồng ông bà Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai.
Devillers bắt đầu xây dựng mối quan hệ với gia đình ông Bạc từ khi ông sống ở thành phố Đại Liên năm 1990. Cả Devillers và Heywood đều có mối quan hệ thân thiết với bà Cốc Khai Lai, nhưng Devillers có vẻ thân mật hơn. Devillers và Cốc Khai Lai đã có thời gian yêu nhau, Giles Hall một doanh nhân người Anh từng giao dịch kinh doanh với Heywood, Devillers và bà Cốc cách đây hơn 10 năm, cho biết.
Devillers bị nghi ngờ dính líu đến vụ bê bối của vợ chồng ông Bạc trong thời qua. Bố và em gái của Devillers cho biết, Devillers rất hiếm khi liên lạc về gia đình, và nghi ngờ giữa Cốc Khai Lai và Devillers còn có mối quan hệ khác không chỉ có mối quan hệ làm ăn./.
