Bắc Kinh (Trung Quốc) tiến hành tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn

VOV.VN - Sau khi kết thúc việc tiêm vaccine cho 9 đối tượng trọng điểm, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên quy mô lớn, với mục tiêu đến tháng 5/2021 về cơ bản sẽ tiêm xong cho toàn bộ người dân tại đây.

Từ ngày 14/2 chính quyền thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành bố trí nhiều điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Đối tượng của đợt tiêm chủng quy mô lớn lần này là toàn bộ người dân Bắc Kinh trong độ tuổi từ 18-59, theo hình thức tự nguyện và hoàn toàn miễn phí. 

Với việc bố trí nhiều điểm tiêm tại các quận như quận Đông Thành có 17 điểm tiêm với năng lực tiêm cho 12.000 người mỗi ngày, quận Thông Châu với năng lực tiêm cho 20.000 người mỗi ngày, quận Tây Thành là 10.000 người mỗi ngày... chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu đến cuối tháng 5 năm nay sẽ hoàn thành việc tiêm phổ cập cho toàn bộ người dân.  

Trước đó, tính đến ngày 15/1, thành phố Bắc Kinh cũng đã tiêm vaccine cho 1,5 triệu người thuộc 09 nhóm đối tượng trọng điểm như y bác sỹ, nhân viên các ngành dịch vụ, lưu học sinh, cũng như các cá nhân phải đi công tác nước ngoài.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thí điểm phát hành đồng tiền kỹ thuật số
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thí điểm phát hành đồng tiền kỹ thuật số

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7/2 phát hành 10 triệu nhân dân tệ tiền kỹ thuật số (khoảng 1,550 triệu USD) cho người dân địa phương để thúc đẩy tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thí điểm phát hành đồng tiền kỹ thuật số

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thí điểm phát hành đồng tiền kỹ thuật số

VOV.VN - Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 7/2 phát hành 10 triệu nhân dân tệ tiền kỹ thuật số (khoảng 1,550 triệu USD) cho người dân địa phương để thúc đẩy tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cô dâu Việt tại Bắc Kinh lần đầu “mất Tết” vì dịch bệnh Covid-19
Cô dâu Việt tại Bắc Kinh lần đầu “mất Tết” vì dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Vào dịp Tết Tân Sửu năm nay, đa phần người Việt ở Bắc Kinh đều được đón Tết dù phải chịu nhiều hạn chế. Thế nhưng, vẫn có một cô dâu Việt không mấy may mắn. Cô ấy sẽ phải đón Tết trong phong tỏa ngừa Covid-19.

Cô dâu Việt tại Bắc Kinh lần đầu “mất Tết” vì dịch bệnh Covid-19

Cô dâu Việt tại Bắc Kinh lần đầu “mất Tết” vì dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Vào dịp Tết Tân Sửu năm nay, đa phần người Việt ở Bắc Kinh đều được đón Tết dù phải chịu nhiều hạn chế. Thế nhưng, vẫn có một cô dâu Việt không mấy may mắn. Cô ấy sẽ phải đón Tết trong phong tỏa ngừa Covid-19.

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà
Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà

VOV.VN - Ông Cao Tiểu Tuấn, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố cho biết, Bắc Kinh sẽ tiến hành tiêm ngừa Covid-19 theo 2 giai đoạn: trước và sau Tết Nguyên đán.

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà

Người dân Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu đăng ký tiêm vaccine Covid-19 đại trà

VOV.VN - Ông Cao Tiểu Tuấn, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố cho biết, Bắc Kinh sẽ tiến hành tiêm ngừa Covid-19 theo 2 giai đoạn: trước và sau Tết Nguyên đán.