Bahrain tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Các cuộc biểu tình và đụng độ vẫn xảy ra ở thủ đô Manama, số người bị thương lên tới hơn 100 người.

Sáng sớm ngày 17/2, đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã làm 3 người chết và một số người bị thương. Ngay sau đó hàng chục xe tăng và xe quân sự được triển khai ở trung tâm thủ đô để đảm bảo an ninh và giải tán các đám đông.

Các đường phố chính hướng tới thủ đô đều bị chặn. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố. Người biểu tình tiếp tục tập trung tại trung tâm thủ đô kêu gọi chính quyền cải cách.

Trong khi đó Phó Chủ tịch Quốc hội Bahrain Wefaq Aly Al Asud cho rằng những gì đang xảy ra là tội ác và cho biết làn sóng biểu tình còn tiếp tục. Ông Asud cho biết các bạn trẻ đang đứng dưới đường phố biểu tình bởi tình trạng thất nghiệp cao, thu nhập lao động thấp. Ông cũng đồng thuận với chủ trương cải cách Quốc hội, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến và Chính phủ do dân bầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Bahrain khẳng định cần phải ngay lập tức ngừng những cuộc đụng độ với người biểu tình, chính quyền lắng nghe lời kêu gọi của các hiệp hội, dân chúng.

Trong cuộc họp Hạ viện và Thượng viện ngày 17/2, các nghị sĩ đã kêu gọi Vua IHamad bin Isa Al Khalifa cải cách chính trị trong nước. Các nghị sĩ đề nghị cần có một bản hiến pháp mới và một chính phủ do nhân dân bầu.

Bộ trưởng Nội vụ Abdullah bin Rashed Al Khalifa cũng đã lên án vụ giết người biểu tình và đã chính thức xin lỗi người dân. Ông Rashed Al Khalifa pha nói rằng Bộ nội vụ nước này đã bắt giữ được thủ phạm và đang tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.