Bài toán nào cho cuộc bầu cử ở Iraq?
Theo dự kiến, hôm nay (29/10), Quốc hội Iraq sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc sửa đổi Luật bầu cử, chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài nhiều ngày qua.
Uỷ ban Luật pháp của Quốc hội Iraq sẽ đạt được thoả thuận với Chủ tịch Quốc hội để tiến hành bỏ phiếu thông qua dự luật bầu cử mới. Đây là tuyên bố của ông Salim Al Juburi, một nghị sỹ theo dòng Hồi giáo Sunni.
Ông Salim Al Juburi còn cho biết thêm, nếu các phe phái đạt được sự thống nhất thì sẽ chỉ trình lên Quốc hội Iraq một dự thảo luật. Còn nếu mâu thuẫn vẫn tồn tại thì sẽ có 2 dự luật được mang ra lấy ý kiến của các nghị sỹ.
Iraq sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 16/1 năm tới. Và theo luật pháp nước này, ít nhất là 90 ngày trước cuộc bầu cử, tức là ngày 15/10 vừa qua, Luật bầu cử phải được thông qua. Tuy nhiên, cho đến nay, các phe phái chính trị tại quốc gia Trung Đông vẫn chưa thống nhất được về dự luật bầu cử mới để trình Quốc hội xem xét thông qua.
![]() |
|
Nếu việc bầu cử không được tổ chức muộn nhất vào ngày 31/1/2010 như quy định thì tình hình sẽ lại càng rơi vào cảnh hỗn loạn khi không có một Chính phủ hợp Hiến (Ảnh:Reuters) |
Mâu thuẫn lớn nhất ngăn trở các nghị sỹ có một tiếng nói chung đó là việc tổ chức bầu cử tại tỉnh Kirkuk ở miền Bắc đất nước, khu vực nhiều giàu mỏ, giáp với khu tự trị của người Kursk. Các đảng phái của người A rập và Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh này muốn chia Kirkuk thành 4 đơn vị bầu cử. Vì như thế, các nhóm người này sẽ có nhiều cơ hội để trúng cử tại các khu vực mà họ chiếm đa số. Trong khi đó, những người Kursk chiếm đa số ở Kirkuk lại muốn một đơn vị bầu cử duy nhất để họ có thể giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc bầu cử.
Kirkuk không phải là cản trở duy nhất đối với việc thông qua dự luật bầu cử. Các phe phái chính trị tại Iraq cũng bất đồng về hình thức bầu cử. Thủ tướng Nuri al-Maliki và liên minh của ông cùng các đảng phái lớn ủng hộ việc bầu cử công khai (công bố danh sách ứng cử viên của từng đảng phái để người dân có thế lựa chọn). Và thực tế là với hình thức bầu cử này, ông Maliki cùng đảng phái của mình đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương vào đầu năm nay.
Song, nhiều đảng phái, đặc biệt là các đảng nhỏ lại muốn bầu cử theo hình thức bầu kín, tức là chỉ bầu cho các đảng phái chứ cử tri không được biết danh sách ứng cử. Các đảng nhỏ cho rằng, với hình thức bầu như vậy thì họ sẽ có cơ hội để giành thêm phiếu bầu. Bởi thực tế là nếu so sánh với các đảng phái lớn thì các ứng cử viên của đảng nhỏ không được nhiều người dân Iraq biết đến nhiều. Vì thế nếu để người dân lựa chọn từng ứng cử viên thì nhiều khả năng những người không nổi tiếng sẽ ít được chọn.
Mâu thuẫn chính trị đang đe doạ tiến trình bầu cử ở Iraq. Nếu Luật bầu cử mới không được thông qua để nước này có thể tổ chức bầu cử muộn nhất vào ngày 31/1 năm tới theo như quy định của Hiến pháp thì tình hình sẽ lại càng rơi vào cảnh hỗn loạn khi không có một Chính phủ hợp Hiến./.
